CEO Xây dựng Hoà Bình được bổ nhiệm thêm chức danh mới

Ông Lê Viết Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kiêm nhiệm thành viên Tiểu ban Đầu tư và Tiểu ban Quản trị rủi ro.

Ngày 28/12, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu, Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT làm thành viên Tiểu ban Đầu tư và Tiểu ban Quản trị rủi ro.

Con trai ông Lê Viết Hải kiêm nhiệm chức danh mới - Ảnh 1.

Ông Lê Viết Hiếu, Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Hòa Bình làm thành viên Tiểu ban Đầu tư và Tiểu ban Quản trị rủi ro. (Ảnh: HBC).

Theo tìm hiểu, ông Lê Viết Hiếu là con trai của ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT của Hòa Bình.

Ông Lê Viết Hiếu, sinh năm 1992, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại trường California Polytechnic State University (Mỹ).

Trước khi đảm nhận vị trí điều hành cao nhất Tập đoàn Hòa Bình, ông Hiếu làm việc hai năm tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Từ 2016 đến tháng 4/2020, ông Hiếu về làm tại Hòa Bình, đảm nhận các vị trí Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài và Phó tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc kiêm Thành viên HĐQT.

Đến 23/7/2020, ông Hiếu chính thức được HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Đầu năm 2020, Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu 20.200 tỷ đồng và lợi nhuận 720 tỷ đồng nhưng sau đó phải điều chỉnh xuống lần lượt 12.500 tỷ đồng và 125 tỷ đồng do tính toán lại tác động từ dịch bệnh. Tính đến hết quý III/2020, Hòa Bình mới thực hiện được 50% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cả năm.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.