Chân dung nữ tỉ phú Thái Lan chi hơn 2.000 tỉ đồng mua cổ phần nhà máy nước sông Đuống

Nữ tỉ phú Thái có tên là Jareeporn Jarukornsakul, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn WHA. Bà đứng trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan.
avatar_1572940642440

Nữ tỉ phú Thái có tên là Jareeporn Jarukornsakul, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn WHA. (Nguồn ảnh : MSN).

“Máu kinh doanh” từ bé

Bà Jareeporn Jarukornsakul, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA, đang xếp thứ 35 trong danh sách 50 tỉ phú giàu nhất Thái Lan trong năm 2019. Hiện bà sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 865 triệu USD.

Bà Jareeporn Jarukornsakul sinh năm 1967. Bố mẹ của bà điều hành một doanh nghiệp kinh doanh quần áo. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống kinh doanh quần áo nên “máu kinh doanh” ngấm vào bà từ bé. Ngay từ khi 10 tuổi, bà Jareeporn Jarukornsakul bắt đầu nghĩ về chuyện khởi nghiệp.

Đến năm 10 tuổi, bà đã có ý nghĩ sẽ khởi nghiệp vào một ngày nào đó, mặc dù phải mất thêm vài năm nữa để bà xác định chính xác lĩnh vực mình muốn thực hiện kinh doanh.

Nữ tỉ phú Thái Jareeporn có bằng Cử nhân Y tế công tại Đại học Mahidol và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Bangkok. Bà nhận được bằng tiến sĩ danh dự trong quản lý chuỗi cung ứng và logistics từ Đại học Christian, Thái Lan.

Ngoài ra, nữ tỉ phú Thái Jareeporn còn nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức địa phương và quốc tế công nhận những thành tựu và nỗ lực của bà trong quá trình tăng cường vốn đầu tư nước ngoài vào Thái Lan.

Chân dung nữ tỉ phú Thái Lan chi hơn 2.000 tỉ đồng mua cổ phần nhà máy nước sông Đuống - Ảnh 2.

Tập đoàn WHA của bà Jareeporn Jarukornsakul đã thâu tóm 34% cổ phần Nhà máy nước mặt sông Đuống. (Ảnh: danviet).

Năm 1993, sau khi tốt nghiệp cử nhân ĐH Mahidol và nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại ĐH Bangkok, nữ tỉ phú Thái Jareeporn bắt đầu hoạt động kinh doanh các sản phẩm nhựa ở tuổi 26.

Năm 2003, bà cùng chồng sáng lập tập đoàn WHA sau khi nhận thấy các công ty hàng đầu tại Thái Lan cần tìm các đơn vị tiên phong áp dụng khái niệm Built - to - Suit để giảm chi phí lưu trữ, vận hành và logistics.

Bốn lĩnh vực chính của tập đoàn WHA bao gồm: logistics, phát triển công nghiệp, tiện ích, năng lượng và nền tảng kỹ thuật số, cho phép công ty cung cấp cho khách hàng các giải pháp tối ưu.

Năm 2015, bằng việc mua lại Hemaraj Land And Development PLC, công ty phát triển bất động sản công nghiệp lớn nhất Thái Lan, Tập đoàn WHA đã trở thành công ty số 1 về bất động sản công nghiệp và cung cấp dịch vụ logistics theo hình thức Built - to - Suit tại Thái Lan. WHA kinh doanh không chỉ ở Thái Lan, mà còn ở Indonesia, Singapore và Việt Nam. Nhóm này cung cấp đầy đủ cho các nhà khai thác công nghiệp từ kho, hậu cần, đất công nghiệp, nhà máy xây dựng phù hợp, điện lực cho tới giải pháp kĩ thuật số.

Nữ tỉ phú Thái Jareeporn hiện đang chịu trách nhiệm dẫn dắt Tập đoàn trở thành tổ chức cung ứng dịch vụ công nghiệp toàn diện lớn nhất trong cộng đồng kinh tế ASEAN.

Bà Jareeporn từng chia sẻ: "Ngày nay, WHA có một chiến lược đầy tham vọng để trở thành nơi hấp dẫn nhất đối với các công ty công nghiệp muốn bắt đầu hoặc mở rộng sự hiện diện kinh doanh của họ, không chỉ ở Thái Lan, mà trên toàn khu vực Đông Nam Á. Dưới sự lãnh đạo của tôi, WHA có năng lực cung cấp giải pháp một cửa tích hợp cho tất cả khách hàng".

Tại Việt Nam, ngoài khoản đầu tư vào nhà máy nước mặt sông Đuống, tập đoàn của nữ tỉ phú Thái Lan Jareeporn còn sở hữu khoảng 41% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò (CLWasco).


chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.