Cháy nhà máy Tôn Hoa Sen ở Bình Dương

Vụ cháy xảy ra tại một nhà máy của Hoa Sen trong KCN Sóng Thần II, tỉnh Bình Dương vào sáng ngày 6/3. Tính đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Cháy nhà máy Tôn Hoa Sen ở Bình Dương - Ảnh 1.

Đám cháy bất ngờ xuất hiện ở dây chuyền tẩy rỉ tại Nhà máy của Hoa Sen trên đại lộ Thống Nhất, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: VietNamNet).

Khoảng 9 giờ 40 phút sáng ngày 6/3, đám cháy bất ngờ xuất hiện ở mái nhà thuộc khu vực dây chuyển tẩy rỉ tại Nhà máy Tôn Hoa Sen, trong Khu Công nghiệp (KCN) Sóng Thần II, tỉnh Bình Dương.

Trong thông cáo phát đi mới đây, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG), cho biết khi xảy ra vụ cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ của doanh nghiệp đã phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC KCN Sóng Thần II và cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương để ngăn chặn vụ cháy lan rộng. Tính đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Phía doanh nghiệp cũng thông tin thê, vụ cháy diễn ra trong KCN Sóng Thần II, cách xa khu dân cư nên không có thiệt hại về người, còn thiệt hại về vật chất không đáng kể, toàn bộ tài sản của nhà máy đều đã được mua bảo hiểm.

"Hiện tại, nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Vụ cháy này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty", Hoa Sen thông tin.

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.