Những đồ vật hiếm lạ được người Sài Gòn bày bán, trao đổi sôi nổi tại phiên chợ "ve chai" độc đáo tổ chức vào sáng cuối tuần.
Chợ là nơi lui tới của nhiều người yêu đồ cổ.
Gần 4 năm nay, chợ "ve chai" trong khuôn viên quán cà phê ở con hẻm nhỏ đường Nơ Trang Long, (quận Bình Thạnh) đã trở thành điểm đến ưa thích của những "tín đồ" yêu chuộng đổ cổ, đồ cũ, những vật dụng hiếm và lạ.
Khách hàng đến với chợ đủ thành phần, từ những cậu bé học sinh tìm mua cây bút cho đến những người chuyên săn đồ cổ. Chợ không chỉ là nơi hội ngộ của người Sài Gòn mà các "tín đồ" yêu đồ cổ từ nhiều tỉnh như: Long An, Đông Nai, Bình Dương… cũng tìm đến đây mua sắm, ngắm nghía những món đồ yêu thích.
Tìm đến khu chợ để ngắm những món đồ không còn sản xuất.
Ông Nguyễn Hữu Phúc (Long An) cho biết: “Tuần nào cũng đến chợ này có khi đi từ 5h sáng, cũng có khi mua được vài món yêu thích, có tuần lên chơi rồi lại về. Nếu tuần nào không đi được thì nhớ lắm”.
Khác với chú Phúc, anh Nguyễn Văn Thiên (21 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) chia sẻ, đã hơn 2 năm nay, tuần nào anh cũng ghé qua quán café này chỉ để ngắm các món đồ yêu thích, đặc biệt là các món đồ “lính chiến” ngày xưa".
Những món đồ độc đáo chỉ có ở khu chợ này.
Những bạn trẻ Sài Gòn cũng tìm đến khu chợ.
Những chiếc bàn ủi than của những năm 80-90 của thế kỷ trước cũng được bày bán.
Xa hơn là những món đồ bằng đá.
Những cô, cậu bé cũng theo người lớn đến khu chợ.
Chợ còn đón tiếp những người nước ngoài.
Và họ cũng là những nghệ sỹ không chuyên.
Để có một chỗ trưng bày và bán hàng, người bán phải đến từ sớm, tự tìm chỗ thích hợp mà không mất một khoản phí nào. Tuy vậy, hàng hóa phải được minh bạch về xuất xứ, nguồn gốc cũng như giá cả. Người bán cố tình vi phạm sẽ không được bán trong những phiên chợ kế tiếp
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và san nền Depot Sơn Đồng có tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng. Vị trí thực hiện dự án tại địa bàn xã Sơn Đồng và xã Dương Hòa, TP Hà Nội.