Chủ tịch VEC chuyển về làm việc tại tổ tái cơ cấu DNNN

Ủy ban Quản lí vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có quyết định điều chuyển công tác đối với ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch HĐTV VEC.
Cảnh cáo và chuyển công tác đối với chủ tịch VEC Mai Tuấn Anh - Ảnh 1.

Ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). (Ảnh: Thanh Niên).

Ngày 27/8, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã quyết định thi hành kỉ luật cảnh cáo đối với ông Mai Tuấn Anh, do có vi phạm khuyết điểm trong thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC từ tháng 5/2010 đến nay.

Cùng với hình thức kỉ luật nêu trên, Ủy ban Quản lí vốn quyết định điều động ông Mai Tuấn Anh về công tác tại Tổ tái cơ cấu thúc đẩy sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và xử lí các tồn tại, yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả do các bộ, ngành chuyển giao về Ủy ban.

Tại kì họp 44, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty VEC đã vi phạm qui chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, để nội bộ lãnh đạo tổng công ty mất đoàn kết nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lí, khai thác các tuyến đường cao tốc, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và ông Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV VEC, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy.

Trước đó, tại họp 46, diễn ra từ ngày 15/7 đến ngày 17/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỉ luật cảnh cáo đối với ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, và ông Trần Văn Tám, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VEC.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc VEC.

chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.