Cú sốc trị giá 6 tỉ mang tên Ấn Độ của TikTok

6 tỉ USD là tổn thất tối đa mà TikTok có thể hứng chịu do lệnh cấm của chính phủ Ấn Độ đối với ứng dụng này do xung đột biên giới với Trung Quốc.

Vài năm qua TikTok từng trải qua nhiều biến cố, song cuộc khủng hoảng của họ ở Ấn Độ có tính chất khác hẳn và tệ hơn nhiều, theo Forbes. 

Khủng hoảng không liên quan tới TikTok, song gốc gác Trung Quốc khiến họ phải hứng chịu hậu quả. Hàng loạt tờ báo, kênh truyền hình, đài phát thanh ở Ấn Độ kêu gọi người dùng xóa ứng dụng TikTok ngay lập tức.

Do xung đột biên giới với nước láng giềng, chính phủ Ấn Độ đã cấm TikTok và 58 ứng dụng khác có xuất xứ Trung Quốc hoạt động trên lãnh thổ của họ. WeChat (thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Tencent) và trình duyệt UC Browser (thuộc sở hữu của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba) cũng chịu chung số phận.

Cú sốc trị giá 6 tỉ mang tên Ấn Độ của TikTok - Ảnh 1.

TikTok chứng kiến lượt tải ở Ấn Độ tăng hơn 100 triệu trong tháng 5. Ảnh: SCMP

Reuters đưa tin, trong một thư mà TikTok gửi tới chính phủ Ấn Độ hôm 28/6, giám đốc điều hành Kevin Mayer nói chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ yêu cầu TikTok trao dữ liệu người dùng, và công ty cũng sẽ không trao dữ liệu nếu chính phủ yêu cầu.

"Tôi có thể khẳng định chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ yêu cầu TikTok cung cấp dữ liệu về người dùng Ấn Độ. Nếu chúng tôi nhận một yêu cầu như thế trong tương lai, chúng tôi sẽ không chấp hành", ông Mayer viết trong thư.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng TikTok đã gửi thư trước khi công ty gặp đoàn đại diện của chính phủ Ấn Độ trong tuần tới. Trong khi đó, một nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ nói với Reuters rằng New Delhi sẽ không hủy lệnh cấm trong tương lai gần, và các công ty khó thành công nếu kiện lệnh cấm, vì chính phủ viện dẫn lí do an ninh quốc gia cho hành động của họ.

Lệnh cấm của Ấn Độ chẳng những khiến nhiều "ngôi sao TikTok" ở Ấn Độ cảm thấy buồn, mà còn mang đến cơ hội lớn cho các đối thủ của TikTok. Chẳng hạn, ứng dụng Roposo có thêm 22 triệu người dùng mới trong vòng 48 giờ sau khi lệnh cấm có hiệu lực.

Giới truyền thông đưa tin ByteDance, tập đoàn sở hữu TikTok, đã đầu tư hơn 1 tỉ USD để xây dựng cơ sở người dùng ở Ấn Độ, và giờ đây họ có thể lỗ tới 6 tỉ USD.

Ấn Độ là thị trường lớn nhất của TikTok về số lượng người dùng, và Mỹ xếp vị trí thứ hai. Trong thư, ông Mayer nhấn mạnh tới khoản đầu tư lớn của TikTok ở Ấn Độ. Ông cũng nhắc lại rằng TikTok là ứng dụng toàn cầu, với hơn 14 ngôn ngữ trong nội dung, tạo ra hơn 3.500 việc làm trực tiếp và gián tiếp ở Ấn Độ.

"Sự riêng tư của người dùng, an ninh và chủ quyền của Ấn Độ là những thứ có tầm quan trọng tối cao đối với chúng tôi. Công ty đã công bố kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ", ông Mayer viết.

Ban đầu, giới phân tích nghĩ lệnh cấm của chính phủ Ấn Độ chỉ khiến số lượt tải mới không tăng. Chỉ riêng trong tháng 5, số lượt tải TikTok ở Ấn Độ đã đạt hơn 100 triệu, cao gấp đôi so với lượt tải ở Mỹ.

Nhưng sau đó, mọi người nhận ra ngay cả những người dùng hiện tại cũng sẽ không thể sử dụng TikTok, khiến nhiều "ngôi sao" biến mất nhanh chóng.

Với hơn 800 triệu người dùng thường xuyên, TikTok là nền tảng mạng xã hội chia sẻ video đứng đầu bảng về khả năng kiếm tiền. TikTok vượt Youtube trong tháng 4 với doanh thu khoảng 78 triệu USD. Mức định giá hiện tại của TikTok đạt trên 100 tỷ USD.

Hoạt động tại Việt Nam từ tháng 4/2019, TikTok xếp thứ 6 trong số những mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam, theo thống kê củaWe are Social.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.