Cung điện Blenheim lắp đặt nhà vệ sinh bằng vàng

Một nhà vệ sinh được làm bằng vàng 18 karat được tạo ra bởi nhà điêu khắc người Ý Maurizio Cattelan sẽ được lắp đặt tại Cung điện Blenheim.

Theo Skynews, một nhà vệ sinh đầy đủ chức năng được làm bằng vàng 18 karat sẽ được lắp đặt ở Cung điện Blenheim vào mùa thu này và các du khách tới đây thăm quan có thể sử dụng nó một cách thoải mái.

Cung điện Blenheim lắp đặt nhà vệ sinh bằng vàng - Ảnh 1.

Chiếc bồn cầu làm từ vàng được đặt tại một nhà vệ sinh của Cung điện Blenheim vào mùa thu này.

Tác phẩm này được làm ra dành cho tất cả mọi người như một phần trong cuộc triển lãm của nhà điêu khắc người Ý Maurizio Cattelan.

Cattelan sinh sống ở thành phố Milan và là con trai của một tài xế xe tải, ông tiết lộ rằng bồn cầu vàng trên được ông lấy cảm hứng từ sự bất bình đẳng về kinh tế.

Cung điện Blenheim lắp đặt nhà vệ sinh bằng vàng - Ảnh 2.

Nhà điêu khắc này nổi tiếng với các bức tượng gây tranh cãi, trong đó có La Nona Ora, mô tả cựu giáo hoàng John Paul II bị một thiên thạch xô ngã trên sàn nhà.

Cung điện Blenheim lắp đặt nhà vệ sinh bằng vàng - Ảnh 3.

Ngoài ra, cung điện này còn sở hưũ bộ sưu tập những món đồ có giá trị chế tác tinh xảo, nạm vàng bạc quý giá, được trưng bày trong một căn phòng bảo vệ nghiêm ngặt, phía sau cửa an ninh làm bằng kim loại dày 12 inch tại Woodstock, Oxfordshire, Anh. 

Bộ sưu tập gồm 100 món với cốc, chén, khay, bộ bàn viết bằng bạc mạ vàng, đều trang trí hoa văn cầu kỳ, sang trọng. Chúng từng thuộc quyền sở hữu của nữ công tước giàu có Consuelo Vanderbilt.

Cung điện Blenheim lắp đặt nhà vệ sinh bằng vàng - Ảnh 4.

Một trong những món đồ có giá trị bậc nhất trong bộ sưu tập có thể kể tới bộ bàn làm việc nạm vàng hình rắn biển, vỏ sò và các loại thực vật biển. 

Đây là tác phẩm của nghệ nhân người Pháp Paul de Lamerie. Ông được coi là thợ bạc lớn nhất nước Anh trong thế kỷ 18. Bộ bàn viết này có giá trị hơn 500,000 bảng Anh.

Một món đồ khác có giá trị không kém và bộ nến bằng bạc George III, ly rượu bằng bạc George III, đĩa bạc George III, cốc bạc của Đức có niên đại từ năm 1770. Hiện tại, khoảng 50 món đồ được trưng bày, còn 50 món còn lại để trong tủ đặc biệt. Trong bảo tàng có thiết kế màn hình hiển thị để du khách tiện chiêm ngưỡng.

Cung điện Blenheim lắp đặt nhà vệ sinh bằng vàng - Ảnh 5.

Cung điện Blenheim được xây dựng vào đầu thế kỷ XVIII như một món quà dành cho John Churchill, Công tước Marlborough thứ nhất. Ông là người tổ chức thành công chiến dịch tại trận chiến Blenheim vào năm 1704, mở đường cho thành công của Anh với Pháp. Tuy nhiên, sau này nó lại trở thành đề tài tranh cãi chính trị, dẫn tới việc John Churchill phải đi tỵ nạn, mất quyền lực tại lãnh thổ của mình.

Trước đó, vào năm 2016, chiếc bồn cầu làm từ vàng khối 18 karat này đã được đặt tại một nhà vệ sinh công cộng của bảo tàng Guggenheim, thành phố New York, nhằm thay thế một trong những bồn cầu bằng sứ. 

Các khách tham quan đã trả tiền vé vào bảo tàng được phép sử dụng bồn cầu mới.

Bảo tàng Guggenheim cho hay việc trưng bày bồn cầu vàng giúp công chúng có điều kiện tiếp cận với một sản phẩm xa xỉ vốn lâu nay chỉ dành cho giới siêu giàu và có những trải nghiệm đặc biệt với tác phẩm nghệ thuật.


chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.