Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố tái tranh cử

Ông Nicolas Sarkozy, người đảm nhiệm vị trí Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2007-1012, tuyên bố sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017.
cuu tong thong phap nicolas sarkozy tuyen bo tai tranh cu
Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: Reuters

"Tôi quyết định trở thành ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017", ông Sarkozy thông báo trên tài khoản mạng xã hội Twitter hôm 22/8.

Theo Reuters, trên tài khoản cá nhân, ông Sarkozy khẳng định: "Tôi cảm thấy mình có sức mạnh để dẫn đâu cuộc chiến này, vào hời điểm khó khăn trong lịch sử của chúng ta".

Ông Sarkozy, lãnh đạo đảng Cộng hòa, từng giữ cương vị tổng thống Pháp từ năm 2007 tới 2012. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, ông Sarkozy chấp nhận thất bại trước đại diện của đảng Xã hội Francois Hollande.

Sau các vụ tấn công liên hoàn làm rung chuyển nước Pháp thời gian qua, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hollande đã giảm rõ rệt, khi nhiều ý kiến cho rằng ông chưa đủ mạnh tay để ngăn chặn khủng bố.

Trong khi đó, cựu tổng thống Pháp được cho là có tư tưởng cứng rắn hơn đối với vấn đề nhập cư. Ông từng nói Pháp cần trục xuất các công dân dính dáng đến các nhóm khủng bố.

cuu tong thong phap nicolas sarkozy tuyen bo tai tranh cu Cháy nổ ở quán bar Pháp, 13 người thiệt mạng
cuu tong thong phap nicolas sarkozy tuyen bo tai tranh cu Pháp trở thành điểm đến bị cảnh báo về an toàn du lịch
chọn
Bất động sản tháng 4/2024: Ban hành nghị định về lấn biển; giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng nóng
Trong tháng 4, Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển; Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội xử lý hành vi thổi giá chung cư; Long An, Hậu Giang được duyệt chuyển đổi đất lúa làm loạt dự án nghìn tỷ; Bình Dương chấp thuận đầu tư KĐT tỷ USD;...