Đà Nẵng sắp có thêm hai dự án gần nghìn tỷ đồng

Hai dự án vừa được UBND TP Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư bao gồm Trung tâm thương mại MM Mega Market Danang và dự án đầu tư về hàng không vũ trụ, tổng giá trị đầu tư gần 40 triệu USD.

(Ảnh: Báo Đầu tư).

Theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng, ngày 26/1, UBND thành phố đã trao giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho hai dự án của các doanh nghiệp lớn với giá trị gần 40 triệu USD.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam với dự án Trung tâm thương mại MM Mega Market Danang với tổng giá trị đầu tư gần 20 triệu USD.

Trước đó, vào tháng 7/2023, Mega Market trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu thương mại dịch vụ (siêu thị) tại khu vực phía Đông Nam ký túc xá sinh viên, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Khu đất có tổng diện tích 19.197 m2 gồm 4 mặt tiền đường Nguyễn Sinh Sắc, Lê Doãn Nhạ và Trần Văn Kỳ (quận Liên Chiểu).

Dự án đại siêu thị sắp tới sẽ được Mega Market xây dựng theo tiêu chuẩn đại siêu thị dựa trên mô hình của BigC Thái Lan với các tiện ích vượt trội kèm theo như siêu thị, cửa hàng, nhà hàng và rạp chiếu phim...

UBND thành phố cũng đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty KP Aero Industries với dự án đầu tư về hàng không vũ trụ, tổng giá trị đầu tư gần 20 triệu USD.

Mục tiêu của dự án này nhằm sản xuất, gia công và lắp ráp các bộ phận của máy bay, bao gồm: cửa động cơ phụ (APU Door), đầu MIC (MIC tip), hộp cánh (Wingbox), cánh lượn (Winglet), dàn hỗ trợ cánh tả (Flap support fairing) của các dòng máy bay Boeing 787, Boeing 737 Max.

Đây là dự án thứ 2 trong lĩnh vực hàng không vũ trụ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng sau dự án của một doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ là Công ty TNHH UAC Việt Nam.

chọn
Khu đô thị chậm triển khai hơn chục năm ở Đà Lạt tăng vốn gấp 21 lần, hẹn hoàn thành vào 2029
Khu đô thị mới số 6 Trại Mát tại phường 11, TP Đà Lạt được cấp chứng nhận đầu tư từ 2007, nhiều năm sau đó chậm triển khai do vướng GPMB. Đầu năm 2023, dự án này được khởi công, đến cuối 2023 đã điều chỉnh vốn từ 167 tỷ đồng lên hơn 3.500 tỷ đồng.