Đà Nẵng sắp tổ chức lễ hội xe Carnaval mang biểu tượng những cây cầu

Lần đầu tiên lễ hội xe Carnaval sẽ được diễn ra trên đường phố Đà Nẵng với tạo hình mang biểu tượng những cây cầu nổi tiếng trên khắp thế giới. 
da nang sap to chuc le hoi xe carnaval mang bieu tuong nhung cay cau
Lễ hội xe Carnaval năm 2017. Ảnh tư liệu.

Ngày 12/4, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 30/4 mang chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”.

Song hành với DIFF 2018, thì lễ hội xe Carnaval lần đầu tiên sẽ được diễn ra trên đường phố Đà Nẵng với tạo hình những chiếc xe mang biểu tượng những cây cầu đặc trưng, nổi tiếng như: Cầu Long Biên, Cầu Świętokrzyski (Ba Lan), Cầu Brooklyn (Mỹ), Cầu Rialto (Ý)...

Ngoài ra, những công trình văn hóa đặc thù và hình tượng chọn lọc từng quốc gia tham dự DIFF 2018 cũng sẽ được trang trí trên xe Carnaval.

Với những lễ hội tổ chức trong dịp hè 2018, TP Đà Nẵng hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thật khác lạ cho du khách và người dân.

da nang sap to chuc le hoi xe carnaval mang bieu tuong nhung cay cau Giá vé xem Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng thấp nhất 300.000 đồng

Giá vé xem pháo hoa có nhiều mệnh giá khác nhau, tùy theo khán đài và các đêm trình diễn, thấp nhất là 300.000 đồng/vé, ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.