Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp thứ 7

Như thông lệ trước mỗi kỳ họp, các Đại biểu Quốc hội thực hiện nghi thức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi bước vào Kỳ họp thứ 7.

ĐBQH vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Video: Kênh truyền hình Quốc hội).

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp thứ 7 - Ảnh 2.

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp thứ 7 - Ảnh 3.

Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng…

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp thứ 7 - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp thứ 7 - Ảnh 5.

Kỳ họp lần này có khoảng 20 ngày làm việc, trong đó 12 ngày (chiếm 60%) dành để tập trung vào công tác xây dựng luật với việc thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp thứ 7 - Ảnh 6.

Quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó, Quốc hội dành 2,5 ngày dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp thứ 7 - Ảnh 7.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp thứ 7 - Ảnh 8.

Sau khi chính thức khai mạc, Quốc hội nghe hàng loạt báo cáo gồm: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp thứ 7 - Ảnh 9.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp thứ 7 - Ảnh 10.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ cải tiến việc lấy ý kiến của các đại biểu từ hình thức bằng văn bản sang hình thức bằng bảng điện tử. Cách thức này sẽ giúp việc lấy ý kiến được chính xác, nhanh chóng và thuân tiện hơn, nhất là trong việc tổng hợp các ý kiến phục vụ cho công tác tiếp thu, chỉnh lý dự án luật. Sau khi vào viếng Lăng, Quốc hội họp phiên trù bị từ 8h.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp thứ 7 - Ảnh 11.

Các Đại biểu về toà nhà Quốc hội để bước vào 20 ngày của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV.