Đánh bom cảm tử trước trụ sở cảnh sát ở Indonesia

Theo thông tin từ CNN Indonesia, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại trụ sở cảnh sát Kartasura Sukoharjo, Trung Java, Indonesia diễn ra vào tối 3/6 theo giờ địa phương, nhưng rất may mắn đã không có cảnh sát nào bị thương.

Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Indonesia, vụ nổ diễn ra vào khoảng 22h30 (theo giờ địa phương) tại trụ sở cảnh sát Kartasura Sukoharjo, Trung Java, thời điểm này có 7 sỹ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại đây, nhưng tất may không có cảnh sát nào thương vong.

Theo thông tin từ CNNIndonesia, hung thủ đã được đưa tới bệnh viện và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc đang được cảnh sát khu vực trung tâm Java và cảnh sát khu vực Sukoharjo xử lý.

Đánh bom cảm tử trước trụ sở cảnh sát ở Indonesia - Ảnh 1.

Hiện tại thủ phạm đã được đưa tới bệnh viên nhưng trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: kaltim.tribunnews.com).

Cảnh sát trưởng khu vực trung tâm Java, ông Rycko Amelza Dahniel cùng với Tư lệnh IV, Thiếu tướng Mochamad Effendi đã đến hiện trường vụ nổ để kiểm tra tình hình. 

Trong khi đó, cảnh sát thành phố Sukabumi, Tây Java trong đêm 3/6 cũng đã tiến hành cuộc đột kích quy mô lớn và đập tan một âm mưu khủng bố ở phía trước tòa nhà Juang, được xây dựng từ năm 1945, trên đường Veteran. 

Lực lượng cảnh sát đã bắt giữ hai thiếu niên đi xe máy đang cố gắng phá hàng rào cảnh sát nhằm thực hiện các hoạt động khủng bố xung quanh thành phố Sukabumi. Giới chức đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, theo thông tin từ AFP hôm 18/5, cảnh sát Indonesia đã bắt nhiều nghi phạm khủng bố liên quan đến phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đáng chú ý là trong nhóm này có một thành viên được xem là người chế tạo bom "hiện đại", có thể kích hoạt chỉ bằng sóng wifi.

Đánh bom cảm tử trước trụ sở cảnh sát ở Indonesia - Ảnh 2.

Cảnh sát Indonesia dùng chó nghiệp vụ kiểm tra các điểm nghi vấn trên đường. ( Ảnh: AP).

Thời điểm nhóm tội phạm này muốn tiến hành cuộc tấn công khủng bố là vào ngày 22/5 (thời điểm kết quả bầu cử Indonesia được công bố), mục tiêu là tại những nơi tập trung đông người và gây thương vong càng nhiều càng tốt.

Indonesia đang tiến hành theo dõi rất gắt gao những nghi phạm khủng bố. Điển hình là vào tháng 5 vừa rồi, cảnh sát nước này đã tiến hành bắt 29 nghi phạm, tiêu diệt 8 nghi phạm. Trong đó, đáng chú ý là một số nghi phạm vốn từng tham gia chiến đấu cho IS ở Syria.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.