Ngày 27/2, ông Nguyễn Tâm Tiến – Giám đốc Công ty TNHH Trung Nam BT1547, chủ đầu tư dự án "Giải quyết ngập do triều cường khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)" trị giá gần 10.000 tỉ đồng, đã đồng loạt tái khởi động sau khi ngưng thi công từ tháng 4/2018.
![]() |
Cống Mương Chuối - một trong những hạng mục bị đơn vị giám sát "tố" sử dụng thép Trung Quốc thay thép các nước G7 góp phần khiến dự án đình trệ. |
Trước đó, tại Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội TP HCM năm 2019, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là một công trình quan trọng, khởi đầu rất tốt nhưng sau đó phải tạm dừng thi công. Nguyên do là sự phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa các đơn vị cũng như việc chậm giải ngân nguồn vốn. Lãnh đạo TP HCM sẽ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để công trình tái khởi động sau Tết Nguyên đán.
Dù công trình đã khởi động lại, nhưng nhiều người đang đặt vấn đề dự án đã ngưng trệ gần một năm nay, có khả năng một số hạng mục sẽ không đảm bảo chất lượng và an toàn.
Trong cuộc họp báo vào tháng 9/2018 của Trung Nam BT1547, ông Phạm Văn Long - Trưởng tư vấn thiết kế của dự án cảnh báo, đây là công trình lớn về thủy lợi, được xây dựng trên vùng đất yếu, bị tác động bởi triều cường, thi công phức tạp. Nếu không tuân thủ điểm dừng theo thiết kế thì tiềm ẩn nguy cơ sập móng.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết, dự án hiện đã hoàn thành 72 % khối lượng, phần thép bị rỉ chủ yếu ở phần nổi đã xử lí, nên đảm bảo tính ổn định, bền vững công trình.
"Công trình phải đảm bảo chất lượng thì đơn vị tư vấn giám sát mới đồng ý cho tiếp tục thi công", ông Tâm Tiến khẳng định.
![]() |
Hiện tại, toàn bộ siêu dự án chống ngập lớn nhất nước đã được chủ đầu tư tái khởi động sau gần một năm "đắp chiếu" |
Ngoài ra, những hạng mục như công ngăn triều tại Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Định đã được tái khởi công từ trước Tết Kỉ Hợi.
"Nếu UBND TP giao mặt bằng đúng như cam kết thì cuối năm hoặc quý I/2020, nhà đầu tư sẽ hoàn thành dự án để đưa vào vận hành", ông Nguyễn Tâm Tiến cam kết.
Với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, dự án giải quyết ngập triều cho TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 có các hạng mục chính, như: 7,8km đê kè; 8 cống kiểm soát triều ở các cửa sông lớn nhằm chống ngập cho vùng trung tâm TP HCM với diện tích 550km2.
Dự án thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), được khởi công vào giữa năm 2016, thời gian thi công trong 3 năm. Tuy nhiên, tháng 4/2018, chủ đầu tư, Công ty TNHH Trung Nam thông báo tạm ngưng thi công khi đã hoàn thành 72% khối lượng. Nguyên nhân là UBND TP HCM chưa kí xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân để thực hiện thủ tục tái cấp vốn.
Chủ đầu tư cho rằng, trong thời gian tạm ngưng thi công, việc thuê mặt bằng, bảo dưỡng công trình, máy móc và các chi phí liên quan khiến nhà đầu tư thiệt hại hơn 200 tỷ đồng. Ngân sách Nhà nước cũng bị ảnh hưởng bởi lãi vay ngân hàng.