Deawoo muốn làm bất động sản ở Bình Dương

Theo Công ty Xây dựng Deawoo, doanh nghiệp đang có nhu cầu phát triển thêm các dự án bất động sản, logistics, cơ sở hạ tầng ESG và các dự án năng lượng tại các tỉnh phía nam.

Một góc TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Hải Quân)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, ngày 21/12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, lãnh đạo tỉnh đã tiếp Công ty Xây dựng Daewoo (Hàn Quốc) đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh và tìm hiểu môi trường đầu tư của Bình Dương.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, năm nay, tuy tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng Bình Dương vẫn đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xuất siêu đạt khoảng 10 tỷ USD; thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 3 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước sau TP HCM.

Tính đến nay, Hàn Quốc có 760 dự án đầu tư với tổng số vốn 3,3 tỷ USD, đứng thứ 5 trong 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Bình Dương. Tỉnh cũng đã ký kết hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc như quận Gangnam (TP Seoul); TP Daejeon.

Đại diện Deawoo cho biết, Công ty Xây dựng Daewoo là tập đoàn đa lĩnh vực của Hàn Quốc. Hiện tại, công ty đang triển khai một số dự án phát triển đô thị tại Hà Nội. Sắp tới, công ty có nhu cầu phát triển thêm các dự án bất động sản, logistics, cơ sở hạ tầng ESG và các dự án năng lượng tại Việt nam, trong đó có các tỉnh phía nam.

Do đó, mục đích của chuyến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương lần này để công ty quyết định đầu tư. Sau khi tham quan các khu công nghiệp tại Bình Dương và đặc biệt là thành phố mới Bình Dương, đại diện công ty mong muôn sắp tới sẽ có cơ hội hợp tác với tỉnh để phát triển các dự án của công ty, góp phần xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, Bình Dương đang đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh, Vùng đổi mới sáng tạo, những lĩnh vực mà Công ty Deawoo đang hướng tới cũng rất phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Tag:
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.