Dịch Covid-19 đã hình thành 'khẩu vị mới' của giới siêu giàu

Theo các chuyên gia, lợi nhuận đầu tư và thanh khoản của biệt thự biển đảo cũng như bất động sản hướng thủy thường cao hơn các loại hình nhà ở khác. Bởi vậy, phân khúc này đang có sức hút với nhà đầu tư, đặc biệt là giới siêu giàu.
Dịch Covid-19 đã hình thành 'khẩu vị mới' của giới siêu giàu - Ảnh 1.

(Ảnh: Meyhomes Capital Phú Quốc).

Biệt thự đảo lợi nhuận cao, thanh khoản tốt hơn các phân khúc khác

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, bất động sản biển đảo được coi là một trong những biểu tượng nhận diện của giới siêu giàu trên thế giới. Đây là mô hình phổ biến tại Mỹ và các nước Châu Âu trong những năm qua.

Ở Hawaii, giới thượng lưu sẵn sàng chi hàng chục, hàng trăm triệu USD để sở hữu bất động sản.

Có thể kể đến trường hợp của tỷ phú Larry Ellison, nhà sáng lập tập đoàn Oracle đã bỏ ra 300 triệu USD để mua 98% diện tích của hòn đảo Lanai - Hawaii. Tương tự, Mark Zuckerberg, CEO của Facebook đã mua một khu đất rộng ở phía bắc đảo Kauai – Hawaii với giá 66 triệu USD để làm nơi nghỉ ngơi. Nhà sáng lập kiêm CEO của Dell cũng chi 64,7 triệu USD để mua đất xây biệt thự ở đảo Kona Lớn - Hawaii,…

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng nổ, phân khúc bất động sản này lại càng nở rộ. "Dịch bệnh bùng nổ, giới nhà giàu bắt đầu sắp xếp lại những ưu tiên trong cuộc sống của mình. Việc sở hữu bất động sản gắn với thiên nhiên là một trong số đó", Trayor Lesnock - người sáng lập một trang đấu giá về bất động sản hạng sang lý giải.

Theo TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, lợi nhuận đầu tư và thanh khoản của phân khúc bất động sản biển đảo cũng giống như ven sông, thường cao hơn các loại hình nhà ở khác.

Cụ thể, giá bán bất động sản hướng thủy tại các thành phố lớn trên thế giới như London, Paris, Thượng Hải, Sydney, Hong Kong hay Moscow thường cao hơn từ 10 - 50% so với các khu vực khác.

Giới thượng lưu sẽ tìm về Phú Quốc

Dịch Covid-19 đã hình thành 'khẩu vị mới' của giới siêu giàu - Ảnh 2.

Phối cảnh biệt thự Coral Hawaii. (Ảnh: Meyhomes Capital Phú Quốc).

Theo dự báo của Knight Frank, trong 5 năm tới, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu nhanh hàng đầu thế giới, lên đến 31%.

Cụ thể, năm 2023, số triệu phú tại Việt Nam có thể tăng lên đến 15.776 người. Đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 511 người có tài sản trên 30 triệu USD và 25.812 sở hữu tài sản hơn 1 triệu USD.

Ở Việt Nam, TS Khương nhận định, bất động sản tại các đảo nằm dọc bờ biển đang thu hút giới siêu giàu cả trong nước và quốc tế, đặc biệt ở khu vực phía Nam với khí hậu đặc trưng hai mùa với mùa nắng kéo dài.

"Nhu cầu sở hữu bất động sản biển đảo ở nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Với những lợi thế về thiên nhiên thời tiết, việc giải quyết bài toán về phương tiện đi lại giữa đảo và đất liền tại Việt Nam là hoàn toàn khả thi", TS. Khương chia sẻ.

Trong số các hòn đảo ở Việt Nam, Phú Quốc có nhiều nét tương đồng nhất với những miền biển nhiệt đới có tiếng như Hawaii hay Bali. Hòn đảo này từng được tạp chí Time, CNN, National Geographic, TripAdvisor,... bình chọn nằm trong top những điểm đến lý tưởng ở châu Á và thế giới.

Chưa kể, địa phương này đang thí điểm mở cửa du lịch sau nhiều tháng dài giãn cách, các chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản Phú Quốc cũng như nền kinh tế.

Với những lợi thế về tự nhiên cũng như xu hướng của giới siêu giàu trong thời gian qua, thị trường bất động sản biển đảo tại Phú Quốc được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Biệt thự Coral Hawaii kiến tạo biểu tượng sống mới cho giới siêu giàu

Với tiềm năng đó, những năm qua, Phú Quốc liên tục đón các doanh nghiệp lớn như Vinhomes, FLC, Sun Group,… đổ về làm dự án nghỉ dưỡng.

Không nằm ngoài xu thế, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã bắt tay đầu tư đại đô thị Meyhomes Capital ở Đảo Ngọc, Phú Quốc.

Dự án có quy mô 266 ha, tọa lạc ngay tại trung tâm Phường An Thới – thành phố Phú Quốc và nằm trong 6% quỹ đất ở đô thị sở hữu lâu dài của toàn Đảo. Trong giai đoạn đầu, chủ đầu tư ra mắt shophouse tại các phân khu Rosada, Aqua, Apricot, Olive và chuỗi biệt thự cao cấp độc bản Coral Hawaii (thuộc phân khu Olive).

Coral Hawaii bao gồm 130 căn biệt thự đơn lập và song lập cao 3 tầng, có tích hợp bể bơi bên trong mỗi căn. Dự án này cũng được thừa hưởng các tiện ích của Meyhomes Capital như công viên, khu phố Hàn Quốc, Clubhouse,…

Dịch Covid-19 đã hình thành 'khẩu vị mới' của giới siêu giàu - Ảnh 3.

Phối cảnh biệt thự Coral Hawaii.

Thông tin từ chủ đầu tư, các căn biệt thự Coral Hawaii được phép sở hữu lâu dài. Chính vì vậy, không chỉ đáp ứng nhu cầu second homes nghỉ dưỡng, dưới góc độ đầu tư, dự án cũng mang đến giá trị gia tăng trong dài hạn.

Trong bối cảnh nghỉ dưỡng biển đảo được ưa chuộng, sự góp mặt của những dự án như Coral Hawaii hứa hẹn sẽ đưa thị trường Phú Quốc sớm trở thành điểm đến quen thuộc của giới siêu giàu trong và ngoài nước.

Hiện nay, chủ đầu tư Tân Á Đại Thành đang triển khai những chương trình ưu đãi tài chính cho phân khu Coral Hawaii trong giai đoạn này như thanh toán 15% cho đến khi nhận nhà; hỗ trợ vay ngân hàng tối đa 75%, lãi suất 0% trong 36 tháng; tặng gói nội thất đến 1,3 tỷ đồng; tặng bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250 triệu đồng; miễn phí dịch vụ quản lý trong 2 năm; booking sớm chiết khấu ngay 1%; chiết khấu 1% đối với khách hàng thân thiết; chiết khấu 10% khi thanh toán theo tiến độ chuẩn;... 

Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Tổng đại lý tiếp thị & phân phối Biệt thự Coral Hawaii – Meyhomes Capital Phú Quốc

Địa chỉ: 192 Trần Não, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0977.48.7777 – 093.7733.999

Website: https://dongtayland.vn/

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.