Diện mạo mới của trục đường ven biển Nha Trang

Trục Trần Phú - Phạm Văn Đồng dài hơn 20 km có thêm nhiều khoảng mở, cây xanh và công viên sau khi các công trình chắn biển được tháo dỡ, chỉnh trang.

 

 

Đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng tạo thành trục ven biển dài hơn 20 km qua trung tâm Nha Trang, thường đông người dân, du khách và phương tiện.

Khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara trước đây chiếm khoảng 400 m bờ biển Trần Phú (ảnh dưới). Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa thu hồi 28.000 m2 đất và 10.000 m2 mặt biển để phục vụ cộng đồng.

Hiện các công trình cũ đã được tháo dỡ. Khu vực này đang được quy hoạch thành không gian ven biển hiện đại, thông thoáng.

 

 

Một đoạn ven biển được chỉnh trang thông thoáng, bố trí bãi đỗ xe miễn phí rộng hơn 500 m2.

Theo đồ án quy hoạch, khu vực phía đông đường Trần Phú rộng hơn 80,6 ha, kéo dài từ cầu Trần Phú đến cảng Nha Trang. Dọc tuyến dự kiến bố trí 13 bãi đỗ xe, gồm 9 bãi trong công viên, một bãi nổi và ba bãi ngầm.

 

 

Không gian ven biển rợp cây xanh, với các lối đi bộ nối từ đường Trần Phú ra bãi biển.

Theo quy hoạch, cây xanh công cộng, giao thông và bãi cát chiếm gần 74% diện tích, nhằm duy trì cảnh quan và tạo không gian mở liên tục dọc bờ biển.

 

 

Công viên Phù Đổng hiện khang trang, sạch sẽ, song một số hạng mục xuống cấp, chờ đầu tư sửa chữa.

Khu đất rộng 24.600 m2, kéo dài khoảng 400 m bờ biển, được giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án từ năm 2012. Do gần 22.000 m2 công viên phục vụ cộng đồng không được bàn giao theo quy định, chính quyền đã thu hồi.

 

 

Tượng Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng) cao hơn 2 m, điểm nhấn của công viên Phù Đổng. Tượng cũ từng nứt vỡ, hoang phế và được chính quyền xây mới sau khi thu hồi khu đất. Nhiều người dân đánh giá công trình mới đẹp, uy nghi hơn trước.

 

Vỉa hè rộng, nhiều cây xanh, thu hút người dân và du khách đi bộ, tập thể dục.

Anh Đức Thi, thường xuyên chạy bộ dọc biển Nha Trang, ủng hộ việc thu hồi các dự án chắn biển. "Tôi mong khu vực luôn được giữ thông thoáng để cộng đồng có thêm không gian đi bộ, tập thể dục và ngắm biển", anh nói.

 

 

Hai nhà hàng ven biển Sailing Club (phải) và Louisiane. Cuối năm 2025, phường Nha Trang thông báo thu hồi khoảng 7.000 m2 đất do hết thời hạn thuê.

Tỉnh sau đó yêu cầu thanh tra rà soát hồ sơ, căn cứ pháp lý và tác động kinh tế - du lịch trước khi quyết định có tiếp tục gia hạn hay không.

 

 

Quảng trường 2/4 và tháp Trầm Hương là không gian công cộng lớn ở trung tâm Nha Trang, phục vụ người dân, du khách vui chơi, tập thể dục, ngắm biển. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra lễ hội, sự kiện văn hóa - nghệ thuật và Festival Biển.

 

 

Một đoạn ven đường Trần Phú trở nên thông thoáng sau khi các công trình chắn biển được tháo dỡ. Tuy nhiên, tình trạng xả rác vẫn diễn ra, gây ô nhiễm và mất mỹ quan.

Năm 2024, TP Nha Trang cũ đề xuất 60 dự án chỉnh trang trục ven biển, chia thành bốn phân khu: công viên và bến du thuyền, công viên di sản văn hóa, công viên bờ biển dài và công viên thưởng ngoạn.

 

Khoảng 2 km lan can ven đường Phạm Văn Đồng, xây hơn 10 năm trước, đang được sửa chữa do nhiều đoạn nứt vỡ, trơ cốt thép.

Các vị trí xuống cấp nặng được xây mới, ốp đá và lắp hoa văn thép không gỉ; đoạn hư hỏng nhẹ được gia cố, sơn giả đá.

 

 

Dọc trục Trần Phú - Phạm Văn Đồng tập trung nhiều cây xanh, công viên công cộng. Theo quy hoạch, khu vực ven biển Trần Phú dành hơn 27,5 ha cho cây xanh.

Đến năm 2030, khu vực sẽ được chỉnh trang, đầu tư công viên, hạ tầng và giao thông; hoàn thiện toàn bộ theo quy hoạch vào năm 2040.

Đường ven biển Nha Trang. (Đồ họa: Hoàng Thanh).