Báo cáo của Chính phủ cho thấy, các doanh nghiệp nhà nước như HUD, UDIC, Lũng Lô,... trong năm 2020 ghi nhận nợ phải thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng, tồn kho lớn cùng kết quả kinh doanh không mấy tích cực.
Các doanh nghiệp vốn nhà nước đang dẫn đầu về mức trả lương cho cán bộ nhân viên trên thị trường, bỏ xa khối tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Từ 2026, người dân sẽ nộp 30 - 50% chênh lệch khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức. Tuy nhiên theo chuyên gia, mức chênh này vẫn lớn do giá đất ở được định giá theo thị trường rất cao, trong khi mức định giá đất nông nghiệp lại chưa sát thị trường.