Du khách được mượn áo dài miễn phí khi vào đền Ngọc Sơn

100 chiếc áo dài được Ban quản lý chuẩn bị sẵn đã "cứu cánh" cho những trường hợp du khách vô tình mặc trang phục không phù hợp khi tham quan đền Ngọc Sơn.
du khach duoc muon ao dai khi vao den ngoc son
Thực hiện theo quy định 1665/QĐ-UBND về quy tắc ứng xử nơi công cộng triển khai trên địa bàn TP Hà Nội, trong những ngày qua tại khu vực đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội) đã bắt đầu áp dụng quy định cấm du khách mặc trang phục không phù hợp như váy ngắn, quần cộc, hở hang... đến dâng hương trong đền Ngọc Sơn và đồng thời cho mượn miễn phí áo dài để mặc khi du khách không có trang phục phù hợp khi vào tham quan đền.
du khach duoc muon ao dai khi vao den ngoc son
Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 26/4 (tức mùng 1 âm lịch) đã có khá nhiều người dân và du khách nước ngoài đến dâng hương và vãn cảnh tại đền Ngọc Sơn, không ít du khách vô tình mặc những trang phục không phù hợp khi đến nơi thờ cúng tôn nghiêm.
du khach duoc muon ao dai khi vao den ngoc son
Đôi bạn trẻ mặc quần ngắn đã bị lực lượng kiểm soát "tuýt còi" .
du khach duoc muon ao dai khi vao den ngoc son

Tại khu vực đầu cầu Thê Húc, phòng quản lý di tích đền Ngọc Sơn đã rất nhạy bén khi giúp những du khách có phục trang không phù hợp vào được bên trong đền...

du khach duoc muon ao dai khi vao den ngoc son
... bằng cách chuẩn bị 100 chiếc áo dài (50 áo dành cho nam, 50 áo dành cho nữ) để du khách có thể mặc khi đi vào khu vực di tích mang tính tôn nghiêm.
du khach duoc muon ao dai khi vao den ngoc son
Ông Nguyễn Đức Vượng, Trưởng Phòng Quản lý di tích đền Ngọc Sơn cho biết: " Nhiều người đi du lịch qua đền Ngọc Sơn muốn vào thắp hương nhưng vì ngại khi mặc váy ngắn. Còn theo bộ quy tắc ứng xử tại nơi công cộng của thành phố Hà Nội, đơn vị quản lý đã thực hiện cấm những người có trang phục không phù hợp vào tham quan. Thế nên Phòng Quản lý đền Ngọc Sơn đã có 100 chiếc áo dài dành cho du khách mượn miễn phí khi vào đền Ngọc Sơn".
du khach duoc muon ao dai khi vao den ngoc son
"Chỉ mới vài tuần áp dụng việc cho du khách mượn áo dài khi họ mặc trang phục không phù hợp khi vào đền Ngọc Sơn đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều du khách, thậm chí họ còn cảm thấy rất thích thú khi khoác chiếc áo dài này, chúng tôi cũng liên hệ với các đơn vị lữ hành tuyên truyền cho du khách mặc quần áo dài tay khi đến đền Ngọc Sơn", ông Nguyễn Đức Vượng - Trưởng Phòng Quản lý di tích đền Ngọc Sơn cho biết thêm.
du khach duoc muon ao dai khi vao den ngoc son
Không những giữ gìn sự tôn nghiêm mà chiếc áo dài độc đáo này còn mang tới cho người mặc một sự kết hợp nhẹ nhàng.
du khach duoc muon ao dai khi vao den ngoc son
Mẫu áo dài được chia thành 2 màu, màu tím dành cho nữ và màu xám dành cho nam.
du khach duoc muon ao dai khi vao den ngoc son
Chiếc áo dài cũng khá phù hợp với những bạn trẻ.
du khach duoc muon ao dai khi vao den ngoc son
Một du khách chia sẻ: " Tôi cũng khá bất ngờ khi đi vào đền Ngọc Sơn được phát chiếc áo dài do mặc trang phục chưa phù hợp, lần sau chắc chắn tôi sẽ mặc trang phục dài tay khi đến đây".
chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.