Du khách mắc kẹt nhiều ngày ở đảo Lý Sơn do thời tiết xấu

Biển động mạnh gây sóng to, gió lớn khiến hàng chục du khách bị kẹt lại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) suốt 5 ngày qua.

Trao đổi với Zing.vn chiều 30/11, ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết do thời tiết xấu biển động mạnh nên suốt 5 ngày qua địa phương rơi cảnh cô lập với đất liền. Tàu thuyền trên tuyến Sa Kỳ đi huyện đảo Lý Sơn không thể hoạt động vì sóng to, gió lớn.

"Khoảng 40 du khách đang bị kẹt lại đảo Lý Sơn chưa thể về lại đất liền. Huyện đã yêu cầu Phòng Văn hóa Thông tin làm việc với chủ nhà nghỉ, khách sạn giảm 50% giá phòng tạo điều kiện ăn, ở thuận lợi cho số du khách này trong những ngày thời tiết xấu", ông Ninh nói.

Ngoài ra, nhiều cán bộ và người dân Lý Sơn cũng đang mắc kẹt ở đất liền những ngày qua chưa về huyện đảo được.

Theo Phó chủ tịch huyện Lý Sơn, hai ngày trước, một du khách Đà Nẵng lên cơn đau bụng dữ dội đã thuê tàu cao tốc rời đảo vào đất liền cấp cứu. Nhóm du khách khoảng 20 người đi cùng đoàn đã lên tàu cao tốc này cùng rời đảo Lý Sơn trong sáng 28/11.

Hiện tình hình dự trữ lương thực của người dân ở huyện đảo vẫn đảm bảo tuy nhiên rau xanh, thực phẩm tươi sống bắt đầu khan hiếm vì không đưa được hàng hóa từ đất liền ra.

du khach mac ket nhieu ngay o dao ly son do thoi tiet xau
Chiều 30/11, vùng biển Quảng Ngãi xuất hiện gió to, sóng lớn cao từ 2 đến 3 m. Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Lê Văn Hiệp (ngụ xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) cho hay do biển động kéo dài, hai ngày qua giá thủy sản tươi sống bắt đầu tăng vọt từ 20.000 đến 30.000 đồng mỗi kg so với ngày thường. Rau xanh ở địa phương bắt đầu khan hiếm.

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ nay đến ngày 2/12 trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to. Vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh trong nhiều ngày tới.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.