Đường Phạm Văn Đồng sau 2 tháng chặt hạ, di chuyển cây xanh

Sau 2 tháng chặt hạ, di chuyển hàng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, đi dưới cái nắng hanh và khói bụi của công trường ngổn ngang, nhiều người dân không khỏi tiếc nuối bóng mát của hàng cây cũ.

duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanhduong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh

Nếu chỉ nhìn từ xa, nhiều người vẫn ngỡ tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần bến xe Nam Thăng Long, TP. Hà Nội) vẫn còn vẻ đẹp và bóng mát như xưa.
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh
Nhưng trên thực tế, cả một đoạn đường các cây xanh đã bị chặt hạ để phục vụ thi công mở rộng đường.

duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanhduong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh

Vài thàng trước đây, những hàng cây xanh vẫn tỏa bóng mát cho con đường, thì nay nhiều đoạn bị ánh nắng đã thay thế.
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh
Người phụ nữ lấy tay che ánh nắng dưới gốc cây xanh đã bị cắt tỉa cành.
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh
Trước đó, nhằm phục vụ thi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, vào tháng 10/2017, Hà Nội đã bắt đầu thực hiện chặt hạ, di chuyển, cắt tỉa khoảng 1.289 cây xanh nằm trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh
Được biết, trong số gần 1.300 cây, thành phố quyết định di chuyển gần 1.000 cây. Những cây sâu, cong, nghiêng mục sẽ bị chặt hạ.
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh
Hình ảnh học sinh, sinh viên đứng chờ xe buýt trên đường Phạm Văn Đồng giữa trưa nắng sau khi hàng cây xanh cạnh đó bị chặt hạ, di chuyển.
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh
Khói bụi mù mịt.
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh
Theo dự kiến, thời gian thi công cây xanh tại công trường Phạm Văn Đồng khoảng 6 tháng.
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh
Một người đàn ông lái xe ôm tranh thủ ngả lưng dưới bóng mát hàng cây xà cừ, hình ảnh hiếm hoi trên đường Phạm Văn Đồng sau khi hàng cây xanh bị chặt hạ, di chuyển.
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh
Một hàng cây đang được trồng mới gần công viên Hòa Bình.
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh
Nhiều cây xanh đã được cắt cành, chuẩn bị cho công việc chặt hạ, di chuyển.
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh
Nhìn lại hình ảnh về hàng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng vài tháng trước, nhiều người không khỏi tiếc nuối khi những cây xanh này bị chặt hạ, di chuyển. Được biết, sau khi cắt tỉa, đào gốc, cây sẽ được đưa đến trồng mới tại các ô đất thuộc vị trí các nút giao Tả Hồng - Đại lộ Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 1, quốc lộ 5.
duong pham van dong sau 2 thang chat ha di chuyen cay xanh Hà Nội: Phố Hàng Mã tấp nập mùa Noel

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Noel, trên con phố Hàng Mã (Hà Nội) vào thời điểm này tấp nập người qua lại, những ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Danh tính nhà đầu tư Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2 gần 4.400 tỷ đồng ở Gia Lai
Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2 có quy mô 384 ha và tổng vốn hơn 4.355 tỷ đồng, được Gia Lai chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên làm nhà đầu tư.