Gần 6.000 tỷ đồng làm đường Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển

Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 24,65 km, tổng mức đầu tư dự kiến dưới 6.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ký ban hành thông báo ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.

Gần 6.000 tỷ đồng làm đường Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển - Ảnh 1.

Đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển có chiều dài hơn 24 km. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Theo đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 ngày 12/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 24,65 km từ quốc lộ 21B đến đường bộ ven biển theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng.

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến dưới 6.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, tại Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định hồi cuối tháng 7/2021, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trường đầu tư dự án này, trong đó tuyến đường bộ có chiều dài 24,2 km theo thông báo, tổng mức đầu tư dự kiến dưới 5.000 tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, trong đó phạm vi mở rộng gồm toàn bộ dân số và diện tích của huyện Mỹ Lộc, ba xã của huyện Vụ Bản (xã Tân Thành, xã Thành Lợi, xã Đại An) và 5 xã thuộc huyện Nam Trực (xã Nam Mỹ, xã Nam Toàn, xã Điền Xá, xã Hồng Quang, xã Nghĩa An).

Gần 6.000 tỷ đồng làm đường Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển - Ảnh 2.

Toàn bộ huyện Mỹ Lộc, ba xã của huyện Vụ Bản và 5 xã thuộc huyện Nam Trực sẽ nhập vào TP Nam Định. (Ảnh minh họa: Cổng TTĐT Chính phủ).

Cùng với đó, thành lập phường Nam Phong và phường Nam Vân trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Nam Phong và xã Nam Vân. Thời gian xây dựng đề án xong trước ngày 30/6/2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.