Gánh nặng của tân chủ tịch Masan Consumer Trương Công Thắng

Ông Nguyễn Đăng Quang rời ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan Consumer, để lại gánh nặng "lợi nhuận giảm sâu, tài sản giảm nhẹ" cho người kế nhiệm Trương Công Thắng.

Ông Nguyễn Đăng Quang được xem là "ông lớn" trong ngành thực phẩm khi nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tại công ty cổ phần tập đoàn Masan (MSN) và Chủ tịch Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan (MCH).

Cổ phiếu MSN đã niêm yết trên Sở giao dịch TP.HCM. Đã có thời gian dài, MSN giúp bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, vợ ông Quang nằm trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thế nhưng, gần đây, MSN đã "đuối sức" so với nhiều cổ phiếu đại gia khác. Vì vậy, bà Yến đã rơi xuống vị trí thứ 25 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, với khối tài sản còn 1.208 tỷ đồng.

Giống như công ty mẹ MSN, công ty con MCH cũng đang có kết quả kinh doanh đi lùi. Kết quả là ông Nguyễn Đăng Quang đã rời "ghế" Chủ tịch Hội đồng quản trị MCH. Quyết định này được Hội đồng quản trị của MCH đưa ra tại đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra trong ngày 23/6.

ganh nang cua tan chu tich masan consumer truong cong thang

Nguyên CEO Trương Công Thắng sẽ thế chân ông Nguyễn Đăng Quang. Ông Trương Công Thắng là người đã có công đưa Masan Consumer trở thành một đế chế về hàng tiêu dùng nhanh. Tuy nhiên, 4 năm trước, ông Thắng tạm dừng công việc của mình với lý do cá nhân.

Ông Thắng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Ông Thắng đã làm việc tại Liên doanh Sea Breeze Holding Co., ITC Global Holdings Co., Công ty TNHH Procter & Gamble.

Hiện tại, ngoài chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị MCH, ông Thắng còn là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thực phẩm Masan, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Địa ốc Green Garden.

Khi trở lại tiếp quản MCH, ông Thắng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mà người tiềm nhiệm để lại. Trong đó, đáng kể nhất là lợi nhuận và tổng tài sản của công ty đều giảm.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2015, 2016 của MCH đều có xu hướng giảm sút. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 giảm từ 3.425 tỷ đồng năm 2014 xuống 2.901 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2016 giảm xuống còn 2.791 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, doanh thu của MCH vẫn duy trì tăng trưởng dương.

Lợi nhuận tài chính sụt giảm chính là nguyên nhân khiến lãi ròng của MCH hao hụt. Lợi nhuận tài chính đến từ những khoản đầu tư, thanh lý tài sản và cổ tức.

Sang năm 2017, tình hình cũng chưa được cải thiện nhiều. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017, lợi nhuận sau thuế MCH chỉ đạt 104 tỷ đồng, giảm 210 tỷ đồng, tương ứng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kỳ này, MCH còn đối mặt với tình trạng doanh thu giảm. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch của MCH đạt 1.999 tỷ đồng, giảm 341 tỷ đồng, tương ứng 15% so với quý 1/2016.

Tại thời điểm 31/3/2017, tổng tài sản MCH đạt 14.982 tỷ đồng, giảm 2.396 tỷ đồng, tương ứng 14% so với đầu năm 2017.

Mặc dù kinh doanh đi lùi nhưng MCH vẫn bạo chi cho người lao động. MCH vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, MCH sẽ phát hành 4,97 triệu cổ phiếu tương đương 0,96% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty (520,16 triệu cổ phiếu) theo chương trình ESOP. Giá phát hành là 10.000 đồng/CP. Theo thị giá hiện tại, lượng cổ phiếu này trị giá 278 tỷ đồng.

Không chỉ mạnh tay phát hành ESOP, MCH còn bạo chi cho cổ tức. Ngày 14/6 vừa qua, MCH đã trả cổ tức còn lại năm 2016 với tỷ lệ 45%. Như vậy, MCH đã chi 2.422 tỷ đồng trả cổ tức.

Tuy nhiên, đa phần số tiền này "rơi" vào túi MSN vì hiện tại MSN là cổ đông lớn nhất của MCH với tỷ lệ nắm giữ lên tới 93,76%. Trong đợt chi trả cổ tức lần này, MSN được hưởng 2.271 tỷ đồng.

Hiện tại, cổ phiếu MCH đang giao dịch trên sàn UpCom. Kể từ khi niêm yết, cổ phiếu MCH giảm giá rất sâu. Chốt phiên 27/6, MCH dừng ở mức 55.800 đồng/CP sau khi giảm 35.770 đồng/CP, tương ứng 39% so với phiên chào sàn (5/1/2017).

Như vậy, sau 6 tháng giao dịch trên sàn UpCom, vốn hóa thị trường Masan Consumer "bốc hơi" 19.250 tỷ đồng xuống còn 30.137 tỷ đồng.

chọn
Khu đất vàng 1,2 ha gần Keangnam - Bài 2: Hải Phát đã sang tay dự án A7 Nam Trung Yên cho ai?
Sau khi Hải Phát rút khỏi dự án A7 Nam Trung Yên, một cá nhân có tên Đỗ Mạnh Tùng đã mua lại 99% vốn tại Địa ốc Hải Phong và trở thành chủ mới của khu đất vàng gần Keangnam. Ông Đỗ Mạnh Tùng cùng với Sudico Miền Nam chính là cổ đông sáng lập của Nhà An Đức - pháp nhân từng đăng ký làm khu đô thị 4.500 tỷ ở khu Thanh Oai cũ.