Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La chuẩn bị nghỉ hưu

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La Hoàng Tiến Đức sắp sửa nghỉ hưu trong bối cảnh việc giải quyết tiêu cực thi THPT quốc gia năm 2018 còn chưa xong.

Khi vụ việc tiêu cực thi THPT quốc gia năm 2018 chưa có hồi kết, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2019.

Ông Trần Văn Trọng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Sơn La cho biết, Giám đốc Sở này là ông Hoàng Tiến Đức sẽ nghỉ hưu theo chế độ, từ ngày 1/7/2019.

Do chỉ còn hơn một tháng nữa nghỉ hưu, nên ông Đức sẽ không tham gia Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 của tỉnh này.

Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La chuẩn bị nghỉ hưu - Ảnh 1.

Phòng làm việc của ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La.

Theo quy định, Giám đốc Sở GD-ĐT sẽ là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tại địa phương. Nhưng vào tình thế này, vị trí này của ông Đức sẽ do ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La (người vừa được bổ nhiệm vị trí Phó giám đốc Sở) đảm nhận.

Theo kết luận của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La, bị can Trần Xuân Yến khai được cấp trên là ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT nhờ “xem điểm” cho 8 thí sinh. Đáng chú ý, cả 8 thí sinh sau khi “xem điểm” đều được nâng điểm.

Theo lời khai của ông Yến, ngày 28/6/2018, ông Đức đã gọi ông Yến đến phòng làm việc và đưa cho ông Yến hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm.

Không hẹn mà gặp, một cách vô tình, Giám đốc các Sở GD-ĐT liên quan đến tiêu cực thi THPT quốc gia đều ngưỡng tuổi về hưu sau mùa thi năm 2018.

Trước đó, chỉ 2 tháng sau khi tiêu cực thi THPT quốc gia ở Hà Giang bị phát giác, ông Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang cũng vừa tuổi nghỉ hưu theo chế độ.


chọn
Ninh Bình quy hoạch 6.670 ha hai bên sông Đáy để phát triển đô thị di sản
Khu vực bờ Tây sông Đáy có diện tích khoảng 2.446 ha, được định hướng quy hoạch phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và thông minh. Còn khu vực bờ Đông có diện tích khoảng 4.222 ha, tập trung bảo tồn cấu trúc không gian truyền thống, hệ thống làng xóm, mặt nước và các giá trị di tích lịch sử.