Theo quyết định ngày 12/5, UBND TP Hà Nội giao Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng - đại diện liên danh nhà đầu tư - khoảng 16.060 m2 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, tại ô đất C2-CT1 và C2-CX1 khu đô thị Tây Hồ Tây.
Khu đất này sẽ được xây dựng dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân. Trong đó, 12.766 m2 tại ô C2-CT1 được dành để xây dựng nhà ở xã hội. Chủ đầu tư sẽ xây công viên, hạ tầng công cộng tại 3.294 m2 (ô C2-CX1).
Việc giao đất được thành phố thực hiện theo hình thức không qua đấu giá quyền sử dụng, không đấu thầu chọn nhà đầu tư, theo Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Chủ đầu tư không phải nộp tiền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho địa phương quản lý.
Công ty Lạc Hồng sẽ làm việc với các Sở: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính để xác định mốc giới, bàn giao đất, nghĩa vụ tài chính. Lạc Hồng cũng phải hoàn trả chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho Công ty TNHH Phát triển THT - chủ đầu tư khu đô thị Tây Hồ Tây.
Một góc khu đô thị Tây Hồ Tây nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngọc Thành
Hiện nay, Tây Hồ Tây cùng Đoàn Ngoại Giao là hai khu đô thị có giá đất cao nhất tại bảng giá của Hà Nội. Tại vị trí đẹp nhất (mặt cắt đường 60 m), giá đất tại Tây Hồ Tây hơn 114,2 triệu đồng mỗi m2.
Theo kế hoạch được HĐND TP Hà Nội thông qua năm ngoái, Thủ đô sẽ có loạt nhà ở cho cán bô, chiến sĩ công an. Bên cạnh khu vực Tây Hồ Tây, nhà ở xã hội công an dự kiến được xây dựng tại các quận, huyện trước sáp nhập như Bắc Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì và Đông Anh.
Năm ngoái, thành phố hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong 2026.