Gojek bổ nhiệm cựu lãnh đạo của Microsoft và Amazon làm giám đốc công nghệ

Gojek vừa bổ nhiệm ông Severan Rault làm giám đốc công nghệ của công ty, thay thế cho ông Ajey Gore vừa từ chức vào tháng trước

Gojek đang trong quá trình hoàn tất việc hợp nhất ứng dụng tại 4 quốc gia. Và trong bối cảnh vẫn còn rất nhiều việc phải làm, hãng gọi xe công nghệ bất ngờ bổ nhiệm giám đốc kĩ thuật (CTO) mới. 

KrAsia đưa tin ông Severan Rault sẽ thay thế Ajey Gore, người đã từ chức vào cuối tháng 6. Severan Rault sẽ chịu trách nhiệm về mảng công nghệ liên quan tới tất cả các mảng, từ giao hàng, gọi xe, đặt món tới thanh toán. Công ty tiết lộ ông cũng sẽ phụ trách toàn bộ các đội nhóm kĩ thuật tại Đông Nam Á và Ấn Độ.

Cựu lãnh đạo Microsoft, Amazon làm giám đốc công nghệ Gojek - Ảnh 1.

Ông Severan Rault sẽ là tân giám đốc công nghệ Gojek. (Ảnh: KrAsia).

"Gojek đang trải qua giai đoạn chuyển giao quan trọng từ một startup thành một công ty trưởng thành. Việc xây dựng hệ thống công nghệ để mở rộng qui mô một doanh nghiệp phức tạp như Gojek là một thách thức lớn và tôi rất biết ơn khi nhận cơ hội lần này", ông Severan Rault chia sẻ.

Severan Rault từng làm việc 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Ông từng là giám đốc phát triển phần mềm tại Amazon. Severan Rault cũng từng lãnh đạo nhóm sáng lập Amazon Prime Air, dịch vụ giao hàng bằng done (phương tiện bay không người lái).

Cựu lãnh đạo Microsoft, Amazon làm giám đốc công nghệ Gojek - Ảnh 2.

Gojek đang trong quá trình hợp nhất ứng dụng toàn khu vực. (Ảnh: Gojek).

Trước Amazon, tân giám đốc công nghệ của Gojek từng làm nhà điều hành cấp cao tại Microsoft, trong đó có việc xây dựng nên công cụ tìm kiếm Bing. Severan Rault sẽ làm việc và báo cáo công việc lên đồng tổng giám đốc Kevin Aluwi.

Việc "thay tướng" của Gojek diễn ra trong bối cảnh công ty đang tiến hành hợp nhất ứng dụng trên toàn Đông Nam Á. Tại Việt Nam, ứng dụng GoPartner cho tài xế đã ra mắt bản thử nghiệm, trong khi ứng dụng cho khách hàng sẽ ra mắt vào ngày 5/8 tới.



chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.