Hà Nội bất ngờ dừng xây nhà hát khổng lồ nổi giữa hồ

Sau gần một năm phê duyệt chấp thuận xây dựng, thành phố Hà Nội đột nhiên thông báo dừng dự án Nhà hát Hoa Sen nổi giữa hồ với sức chứa 2.000 chỗ ngồi.
ha noi bat ngo dung xay nha hat khong lo noi giua ho
Phối cảnh nhà hát Hoa Sen (Ảnh: LÂM HOÀI)

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, thông tin trên được công bố trong phiên họp tập thể (nội bộ) của UBND TP Hà Nội vào chiều 29/5.

Ngày 30/5, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội xác nhận thông tin trên.

"Dự án này là xã hội hóa, việc dừng là do nhà đầu tư. Ban đầu họ dự kiến đầu tư nhưng sau đó họ tính toán cân đối lại thấy không phù hợp nên họ quyết định dừng.

Ngoài ra, thực tế xung quanh khu vực lân cận cũng có một số nhà hát khác được đầu tư nên việc ngừng xây dựng nhà hát đó là phù hợp, được thành phố chấp thuận", ông Quyền nói với Tuổi Trẻ Online.

Trước đó, vào tháng 7/2017, Sở Quy hoạch- kiến trúc Hà Nội đã phê duyệt tổng mặt bằng và phương án kiến trúc nhà hát Hoa Sen.

Theo đó nhà hát có kiến trúc hình bông sen, gắn với công viên hồ điều hòa CV1 thuộc Yên Hòa (quận Cầu Giấy) và Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Nhà hát được thiết kế nổi trên mặt nước với tổng diện tích lên tới 4 ha, cao 6 tầng, sức chứa 2.000 chỗ ngồi.

Tổng diện tích toàn công trình gần 32 ha, nằm tại khu vực giao cắt giữa đường Dương Đình Nghệ và đường Phạm Hùng.

Trong đó, 19 ha là diện tích mặt nước, phần còn lại là công viên cây xanh cùng hàng loạt tiện ích chức năng công cộng.

Ngoài phòng hát lớn, nhà hát có hệ thống khu vui chơi giải trí, sân trượt băng, khu văn phòng đi kèm.

ha noi bat ngo dung xay nha hat khong lo noi giua ho Vì sao Thủ Thiêm chỉ thấy nhà ở chứ không phải quảng trường, nhà hát?

Điều chỉnh quy hoạch cần công khai, minh bạch từ thông tin, ý kiến chuyên gia cho đến việc đấu thầu, đấu giá đất, kể ...

ha noi bat ngo dung xay nha hat khong lo noi giua ho Nhà hát lớn Hà Nội: Điểm check in mới và 'chất' nhất 2017

Nhà hát lớn Hà Nội sau thời gian sửa chữa đã chính thức mở cửa đón khách, đây là một công trình từ thời Pháp ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.