Hà Nội: Hàng chục ngôi nhà mặt phố bị bôi bẩn

Những hình vẽ loằng ngoằng kiểu graffiti cứ lần lượt xuất hiện trên cửa cuốn của các ngôi nhà, văn phòng mặt phố thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội khiến người dân vô cùng bức xúc.

Dọc theo tuyến đường Âu Cơ, đoạn qua địa bàn các phường Nhật Tân, Quảng An và Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội), người đi đường dễ dàng bắt gặp những hình vẽ loằng ngoằng kiểu graffiti xuất hiện trên cửa cuốn của các ngôi nhà. Tuy nhiên, những hình vẽ kì quái này không phải do các gia chủ thực hiện.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trên đoạn đường Âu Cơ, rất nhiều ngôi nhà ở vị trí mặt phố có sử dụng cửa cuốn bị những hình vẽ chằng chịt phủ gần kín mặt tiền.

Chị H.T.T (45 tuổi, trú tại phường Tứ Liên) cho biết ngôi nhà khang trang của gia đình được xây dựng với số tiền hơn 2 tỷ đồng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã bị ai đó vẽ lằng ngoằng lên.

“Khi xem lại camera an ninh, tôi thấy việc này do một người đàn ông gây ra lúc 3h sáng. Người này chỉ đi một mình còn xe máy thì nổ sẵn để dễ bỏ chạy nếu bị phát hiện” - chị T. nói.

Chia sẻ về cảm giác khi ngôi nhà bị bôi bẩn, chị T. cho hay lúc đầu rất khó chịu với hình thù quái dị này, nhưng hầu hết các ngôi nhà xung quanh đều bị như vậy nên chị không để tâm đến chuyện này nữa.

“Ở đây, 10 nhà thì phải đến 9 nhà bị. Cứ ngôi nhà nào ở mặt phố dùng cửa cuốn là bị vẽ lên hết. Nhưng tâm lý của mọi người cũng giống nhau, lỡ sơn lại cửa rồi bị vẽ bậy tiếp thì thà cứ để như vậy còn hơn” - chị T. chia sẻ thêm.

ha noi hang chuc ngoi nha mat pho bi boi ban
Một ngôi nhà khang trang bị bôi bẩn lên cửa cuốn. (Ảnh: Nguyễn Trường).
ha noi hang chuc ngoi nha mat pho bi boi ban
Cửa nhiều ngôi nhà mặt phố bị những hình vẽ loằng ngoằng phủ gần kín.
ha noi hang chuc ngoi nha mat pho bi boi ban
Các “tác phẩm” kiểu graffiti được thực hiện bằng sơn.
ha noi hang chuc ngoi nha mat pho bi boi ban
Chủ nhân các ngôi nhà không dám sơn lại vì lo lắng sẽ tiếp tục bị bôi bẩn.
ha noi hang chuc ngoi nha mat pho bi boi ban
Đa phần các hình vẽ được thực hiện vào ban đêm, từ 1-4h sáng.
ha noi hang chuc ngoi nha mat pho bi boi ban
Những hình vẽ loằng ngoằng cứ lần lượt xuất hiện trên cửa cuốn của các ngôi nhà trên đường Âu Cơ. (Ảnh: Nguyễn Trường).
ha noi hang chuc ngoi nha mat pho bi boi ban Hà Nội: Đào, quất cảnh tiền triệu bị 'hắt hủi', 'nằm' đầy đường sau Tết Nguyên đán 2019

Đường phố ngập tràn đào quất cảnh sau ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

ha noi hang chuc ngoi nha mat pho bi boi ban Hàng quán Hà Nội kín khách sau nghỉ Tết

Nhiều nhóm khách rất vất vả mới tìm được một nhà hàng còn chỗ trống ở Hà Nội trong ngày đầu tiên đi làm sau ...

ha noi hang chuc ngoi nha mat pho bi boi ban Hàng quán vẫn 'đóng cửa nghỉ Tết', dân văn phòng Hà Nội đỏ mắt tìm chỗ ăn trưa ngày đi làm đầu năm

Mùng 7 Tết, nhiều cửa hàng quán ăn vẫn chưa hoạt động vì đợi ngày đẹp khiến dân văn phòng, học sinh, sinh viên đỏ ...

ha noi hang chuc ngoi nha mat pho bi boi ban Hà Nội: Chùa Phúc Khánh kín người đăng kí giải hạn đầu năm

Vài ngày qua, chùa Phúc Khánh ở Hà Nội thường xuyên đông kín người đến đăng kí giải hạn đầu năm.

nhà mặt phố bị bôi bẩn , bôi bẩn nhà mặt phố , vẽ graffiti , vẽ bậy


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.