Những cây phong lá đỏ sau thời kì rụng lá "trơ xương" đã băt đầu đâm chồi, nảy lộc trở lại trong những ngày thời tiết nắng nóng.
Trước đó, vào khoảng tháng 11/2018, những cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) bước vào thời kì "ngủ đông".
Hàng phong rụng lá trở nên "trơ xương", một vài chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây cũng ủ rũ, héo úa.
Được biết, có hơn 100 cây phong lá đỏ trồng thử nghiệm đầu tiên ở đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng.
Vào mùa đông, những cây phong lá đỏ sẽ bước vào thời kì rụng lá, cho tới thời điểm này chúng mới bắt đầu mọc trở lại.
Trước đó, thực hiện theo chủ trương của TP Hà Nội về chương trình trồng một triệu cây xanh trong giai đoạn 2016 – 2020, đầu năm 2018 các cơ quan chức năng của Hà Nội đã tiến hành trồng những hàng phong lá đỏ trên một số tuyến phố như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng
Khi mới tiến hành trồng những hàng Phong lá đỏ, Hà Nội đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều của người dân và các chuyên gia về sự thích nghi của loại cây này, thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng khó có thể sống qua khỏi mùa hè nóng nực ở Thủ đô.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia