Hà Nội: Miễn phí cho hàng rong vào chợ truyền thống

Vừa qua, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bố trí một phần diện tích chợ Thanh Xuân Bắc cho người bán hàng rong kinh doanh hoàn toàn miễn phí trong ba tháng đầu tiên.

Đối với các hàng rong có nhu cầu thuê địa điểm kinh doanh ổn định theo ngành hàng, UBND quận Thanh Xuân sắp xếp vào các quầy cố định, khoảng 3-4 m2/quầy, hiện tại còn 29 quầy.

Với các hàng rong muốn giữ nguyên mô hình kinh doanh như hiện tại sẽ được sắp xếp xuống sân phía cổng dưới của chợ, diện tích hiện có khoảng 60 m2, chia làm 2 dãy, có thể bố trí được 20 hộ.

Nếu số lượng các hộ hàng rong vào chợ kinh doanh vượt quá số ô, quầy bố trí trên, quận Thanh Xuân sẽ sắp xếp vào tầng một tòa nhà Trung tâm Dịch vụ thương nghiệp của chợ, có diện tích khoảng 200m2.

ha noi mien phi cho hang rong vao cho truyen thong
Vị trí chợ Thanh Xuân Bắc. (Ảnh Google map)

Ngoài ra, bố trí cho kinh doanh cả trong khu vực chợ có mái tôn hiện đang có các hộ hàng rong kinh doanh từ trước đó nhưng chỉ kinh doanh buổi sáng, buổi chiều vẫn còn trống nhiều chỗ.

Đối với các hộ sau khi được thuê và ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh trong chợ sẽ được UBND quận Thanh Xuân miễn tiền thuê địa điểm 3 tháng đầu.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, sau khi lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, 70% số hộ kinh doanh trên vỉa hè đã tự nguyện sắp xếp gọn gàng, tháo dỡ các bệ bục, mái che, biển quảng cáo. Các tuyến phố trên địa bàn quận Thanh Xuân bước đầu đã gọn gàng và sạch sẽ hơn.

ha noi mien phi cho hang rong vao cho truyen thong
Sau lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, quận Thanh Xuân bố trí các hộ bán hàng rong vào kinh doanh trong chợ Thanh Xuân Bắc. (Ảnh Xuân Long/Tuổi Trẻ)

UBND quận Thanh Xuân cũng yêu cầu các phòng ban và 11 phường khi cấp giấy phép xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ phải căn cứ giấy tờ sử dụng đất, cấp giấy phép đúng chỉ giới, đảm bảo phù hợp với cốt nền khu vực, không cấp phép bậc tam cấp ra ngoài ranh giới sử dụng đất.

chọn
Dự án IDC Yên Phụ chậm triển khai 3 thập kỷ, nay vướng thêm quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Khu nhà ở IDC Yên Phụ được xúc tiến đầu tư từ năm 1990, đến nay chưa thể triển khai do vướng mắc GPMB và các quy định về đê điều. Vừa qua, dự án này nằm trong diện tạm dừng theo chỉ đạo của Hà Nội, do nằm trong ranh giới nghiên cứu thực hiện Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.