Mới đây, một số người dân, con đường ở thôn Hòa Khê dài 750m, rộng 3m5 bằng chất liệu bê tông dày 20cm, ta luy bằng đất. Bên dưới đường có kè đá (cao khoảng 1m) để đảm bảo chân đê không bị sạt lở khiến người dân đi lại khó khăn.
![]() |
| Đoạn đường đê bị sạt lở, sụt lún khiến người dân đi lại khó khăn (Ảnh CTV) |
Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Viết (thôn Hòa Khê, xã Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, vào 3h sáng ngày 3/10, người dân nghe tiếng ồn bên ngoài mép sông nên ra kiểm tra thì phát hiện sụt gãy đường bê tông.
Theo quan sát tại hiện trường, con đường này đã bị nứt toác khoảng 90m, phía bên dưới chân đê đã bị sạt lở nghiêm trọng. Phần bờ kè khiến cho móng của con đường hư hỏng. Có những vị trí bằng đường bị nứt toác ra, lộ rõ vị trí chân đê.
“Từ hôm sạt lở đến nay, người dân đi lại rất khó khăn, mong các cấp chính quyền sớm xử lý giúp người dân chúng tôi có được đoạn đường mới đi lại thuận tiện hơn”, ông Viết nói.
![]() |
| Đường bê tông dày 20cm đã bị nứt, gãy do sạt lở ở chân đê (Ảnh CTV) |
Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Bạch Hạ (Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, dự án được thi công trong năm 2016 do huyện Phú Xuyên làm chủ đầu tư.
Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, xã Bạch Hạ đã chỉ đạo lực lượng xuống kiểm tra và liên hệ với đơn vị thi công.
“Chúng tôi đã chỉ đạo và cảnh báo cho người dân không đi qua khu vực đó nữa. Chúng tôi đang yêu cầu công ty thi công về xử lý vụ việc và đã có người của công ty về xem xét”, ông Thủy nói.
![]() |
| Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo xã đã cảnh báo đến người dân không đi lại qua khu vực nguy hiểm (Ảnh CTV). |
Ông Thủy cho biết thêm, theo ước tính, đoạn đường bị sạt lở khoảng 90m, có 10 hộ dân bị ảnh hưởng. Phía chân đê bị hư hỏng, ăn sâu vào đến 60cm so với mặt đường.
Theo vị Phó Chủ tịch xã Bạch Hạ, dự án vẫn đang trong thời gian bảo hành 1 năm nên xã đã báo cáo lên và yêu cầu đơn vị thi công sớm xử lý để người dân đi lại được thuận tiện.
Được biết, con đường này thuộc dự án Cải tạo đê sông Lương của UBND TP. Hà Nội, do UBND huyện Phú Xuyên làm chủ đầu tư.
| Vì sao có lũ quét, sạt lở ở miền núi?
Theo Tổng cục phòng, chống thiên tai, nguyên nhân xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đều có chung một đặc điểm là ... |