Hà Nội: Thêm một vụ nữ tài xế điều khiển ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy rồi lao vào nhà dân

Trong lúc đang di chuyển trên đường, nữ tài xế đã không làm chủ được tay lái và đâm liên tiếp vào nhiều phương tiện dừng trên vỉa hè rồi lao vào một cửa hàng hoa quả trước khi dừng lại.
Hà Nội: Thêm một vụ nữ tài xế điều khiển ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy rồi lao vào nhà dân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h40 sáng 9/4, một chiếc ô tô 5 chỗ có BKS: 30T – 3538 do một nữ tài xế trung tuổi điều khiển di chuyển trên phố Lò Đúc, (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trong khi đi đến đoạn số nhà 80 Lò Đúc, nữ tài xế bất ngờ mất lái và đâm liên tiếp vào hai xe máy và một xe đạp đang đỗ trên vỉa hè. Trước khi dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao thẳng vào một cửa hàng bán hoa quả có địa chỉ số 84 Lò Đúc.

Tại hiện trường, nhiều mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi. Chiếc xe ô tô bung túi khí, phần đầu hư hỏng nặng. Nhiều tài sản trong cửa hàng hoa quả bị hư hỏng nặng, cửa kính vỡ vụn.

Hà Nội: Thêm một vụ nữ tài xế điều khiển ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy rồi lao vào nhà dân - Ảnh 2.

Phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Khánh – Trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra.

 "Hiện vụ việc đang được CSGT tiến hành điều tra, vụ tai nạn may mắn không xảy ra thương vong về người", vị trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ thông tin.

Trước đó, vào khoảng 8h15 cùng ngày, tại ngã tư Mai Dịch – Phạm Hùng cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người bị thương. Theo đó, nữ tài xế Nguyễn Thị Thanh Hà, 39 tuổi (trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) đã điều khiển chiếc xe ô tô hạng sang hiệu Mercedes có BKS: 30A – 800.15 vượt đèn đỏ rồi đâm thẳng vào đoàn xe đang di chuyển phía trước.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.