Hải Phòng khởi công thêm cầu cầu hơn 6.000 tỷ nối sang trung tâm hành chính mới

Hải Phòng khởi công cầu Nguyễn Trãi nối sang trung tâm hành chính mới, đây là cầu thứ 6 vượt sông Cấm tại Hải Phòng.

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận với tổng mức đầu tư trên 6.200 tỷ đồng.

Theo Cổng TTĐT Hải Phòng, chiều 18/12, UBND thành phố tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận.

Đây là dự án trọng điểm của Hải Phòng trong năm 2024, với tổng mức đầu tư hơn 6.235 tỷ đồng. Dự án này dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Cầu Nguyễn Trãi vượt sông Cấm, kết nối trung tâm hiện hữu với trung tâm hành chính mới của thành phố ở bên kia sông, cũng như các khu vực phía bắc thành phố nói chung.

 Phối cảnh cầu Nguyễn Trãi. (Nguồn: Cổng TTĐT Hải Phòng).

Cây cầu này có quy mô 4 làn xe cơ giới, được thiết kế là cầu dây văng, phần cầu có chiều dài gần 1.500 m, riêng nhịp giữa rộng 300 m, rộng nhất so với các cây cầu trên địa bàn Hải Phòng, 2 trụ tháp cao 111 m.

Phần nút giao kết nối với đường Lê Thánh Tông có kiến trúc hiện đại; mở rộng đường Nguyễn Trãi từ 18 m lên 50,5 m, kết nối với tuyến đường Lê Hồng Phong và sân bay quốc tế Cát Bi.

Cầu Nguyễn Trãi sau khi hoàn thành sẽ là cây cầu thứ 6 của thành phố bắc qua sông Cấm, sau cầu Bính, cầu Kiền, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bạch Đằng và cầu Máy Chai.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, những năm gần đây, Hải Phòng đã tập trung cao độ cho việc đầu tư mở rộng không gian đô thị sang phía Bắc Sông Cấm.

Năm 2017, thành phố đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm với quy mô hơn 324 ha, trong đó đã xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ vượt qua sông Cấm.

Tiếp đó Hải Phòng đã đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố trong khu vực trên.

Đến tháng 5/2025, Thành ủy – HĐND – UBND thành phố cùng với các cơ quan của thành phố sẽ chuyển sang Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc Sông Cấm để làm việc.

Đặc biệt, ngày 24/10 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1232 về việc thành lập thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng, nên người dân ở các địa phương xung quanh có xu hướng chuyển về đây sinh sống.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đề xuất làm dự án ở Mộc Châu
Ecopark Hải Dương và Tập đoàn Hoàng Long Hà Nội vừa đề xuất đầu tư các dự án khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trước đó, Geleximco và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cũng đã trao đổi về việc nghiên cứu đầu tư với địa phương.