Hàng không Việt hoãn, hủy hàng chục chuyến bay vì Bão số 2 (Sinlaku)

Cách hãng hàng không Việt Nam đã thông báo thay đổi lịch khai thác nhiều chuyến bay do ảnh hưởng của Bão số 2, tên quốc tế là Sinlaku.
Hàng không Việt hoãn, hủy hàng chục chuyến bay vì Bão số 2 (Sinlaku) - Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Song Ngọc)

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hoàn lưu của cơn bão số 2 Sinlaku đang bao phủ hầu khắp khu vực Bắc biển Đông, vùng mây phía Tây của bão đang gây mưa cho khu vực bắc Trung Bộ với trọng tâm mưa ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4h sáng ngày 2/8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển khu vực Thái Bình đến Nghệ An. 

Trong 12-24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đi vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ. Bão sẽ gây một đợt mưa lớn trên diện rộng cho hai khu vực này.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác, vào ngày 1- 2/8, Bamboo Airways dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong khu vực bị ảnh hưởng, thông tin cụ thể như sau:

Hàng không Việt hoãn, hủy hàng chục chuyến bay vì Bão số 2 (Sinlaku) - Ảnh 2.

Danh sách chuyến bay Bamboo Airways bị ảnh hưởng bởi Bão số 2 (Sinlaku). Nguồn: Bamboo Airways.

Bamboo Airways cho biết các hành khách có lịch trình bị ảnh hưởng do cơn Bão số 2 (Sinlaku) sẽ được hỗ trợ và đền bù theo qui định.

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines thì thông báo hủy 12 chuyến bay trên đường bay giữa Thanh Hoá và Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh bao gồm: VN1630, VN1631, VN7500, VN7501, VN1270, VN1271, VN1274, VN1275, VN1276, VN1277, VN1278, VN1279.

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng hủy 15 chuyến bay trên đường bay giữa Vinh và Hà Nội, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh bao gồm: VN1714, VN1571, VN1570, VN1260, VN1261, VN1262, VN1263, VN1264, VN1265, VN1266, VN1267, VN1268, VN1269, VN7260, VN7621.

Vietnam Airlines cho biết toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng bố trí trên các chuyến bay bù và thường lệ vào ngày 3/8/2020 sau khi tình hình thời tiết đảm bảo cho hoạt động khai thác.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.