Hàng loạt xe khách 'rùa bò' trước bến Mỹ Đình bị thu phù hiệu

Hàng loạt xe khách "rùa bò" đón khách trước bến xe Mỹ Đình bị Sở GTVT Hà Nội thu hồi phù hiệu.
hang loat xe khach rua bo truoc ben my dinh bi thu phu hieu
Xe "rùa bò" đón khách trước cửa Toyota Mỹ Đình. Ảnh: Di Linh

Thời gian gần đây, tình trạng xe khách "rùa bò" đón khách ở một số đoạn đường gần bến xe Mỹ Đình diễn ra thường xuyên.

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, các xe khách tuyến Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang... sau khi ra khỏi bến đã "bò" để bắt khách trên đường Phạm Hùng đến trước cổng làng Đình Thôn (Nam Từ Liêm) và quay đầu.

Đáng chú ý là sau khi quay đầu, một số xe khách tiếp tục "bò" trên đường Phạm Hùng hướng về cầu vượt Mai Dịch và đến cầu Thăng Long để đón khách dọc đường.

Điểm gần bến xe bus đối diện bến xe Mỹ Đình và ngã tư Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết, trước cửa Toyota Mỹ Đình được nhiều xe khách nghiễm nhiên coi thành bến đỗ đón khách.

Không chỉ chạy chậm, nhiều xe khách dừng tại các điểm này đón khách khiến giao thông ùn ứ; gây mất trật tự an toàn giao thông.

Liên quan đến tình trạng này, Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hoạt động vận tải tại khu vực bến xe Mỹ Đình và các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu... và phát hiện hàng loạt xe khách vi phạm.

Nhằm giải quyết tình trạng trên, Sở GTVT quyết định thu hồi phù hiệu "Xe chạy tuyến cố định" 1 tháng đối với các xe vi phạm của các đơn vị vận tải từ ngày 12/7.

Lý do là các phương án hoạt động như "rà rê" đi chậm, dừng đỗ đón khách gây ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông.

hang loat xe khach rua bo truoc ben my dinh bi thu phu hieu
Danh sách các phương tiện vi phạm.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm chấn chỉnh lái xe. Nếu tái phạm, Sở GTVT Hà Nội sẽ thu hồi chấp thuận hoặc đề nghị Sở GTVT đầu phía đối lưu thu hồi.

Yêu cầu Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội, Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội từ chối phục vụ các phương tiện này từ 12/7.

Giao Thanh tra Sở GTVT Hà Nội kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm với các xe vi phạm; đặc biệt là đối với các phương tiện đã bị thu hồi phù hiệu tiếp tục hoạt động.

Theo Sở GTVT Hà Nội, các tuyến có nhiều xe "rùa bò" gồm Mỹ Đình - Bắc Giang; Mỹ Đình - Cẩm Phả; Mỹ Đình - Tuyên Quang.

Được biết, Sở này đã nhiều lần gửi văn bản nhắc nhở các đơn vị vận tải chấp hành nghiêm quy định về hoạt động vận tải.

hang loat xe khach rua bo truoc ben my dinh bi thu phu hieu Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo việc điều chuyển xe khách

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Sở GTVT triển khai việc điều chuyển xe khách.

hang loat xe khach rua bo truoc ben my dinh bi thu phu hieu Hậu điều chuyển xe khách: Bao giờ xe mỗi tỉnh về một bến?

Sở GTVT Hà Nội vẫn chưa có phương án xe mỗi tỉnh về một bến sau hơn 4 tháng điều chuyển xe khách.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.