Phối cảnh nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6 thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội.
Ngày 25/6/2023,Vành đai 4 vùng Thủ đô dài 112,8km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh đã được khởi công xây dựng. Đây là dự án giao thông trọng điểm quốc gia với điểm đầu dự án tại điểm nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Dự án khởi động từ năm 2022, mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ 2027.
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sẽ có 8 nút giao liên thông được xây dựng trong giai đoạn 1, bao gồm: Nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai; nút giao đường trục Mê Linh; Đại lộ Thăng Long; Quốc lộ 6; nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ; nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Quốc lộ 38; nút giao với cao tốc Nội Bài - Hạ Long.
Với đường Vành đai 4 trong đó có đường song hành giao với QL6 qua phường Yên Nghĩa đang được xây dựng nút giao 2 tầng.
Đây là nút giao được các nhà thầu gồm Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) - Tổng Công ty UDIC - Công ty CATPI thi công.
Hiện, ngoài phần trụ cầu vượt trực thông trên Quốc lộ 6, các nhà thầu cũng đang triển khai các nhánh kết nối giữa Vành đai 4 với Quốc lộ 6.
Đầu tháng 3/2026, các trụ cầu vượt trên Quốc lộ 6 đang dần hoàn thiện.
Theo ghi nhận, mặt bằng khu dự thi công nút giao vẫn chưa được bàn giao đầy đủ.
Công trường dự án khá vắng vẻ.
Trong tương lai, phương tiện sẽ đi qua cầu vượt trên Quốc lộ 6 đoạn giao với Vành đai 4.
Việc thi công nút giao này cũng gặp nhiều khó khăn, trong đó có đường Quốc lộ 6 đi qua công trường lượng xe lưu thông lớn.
Trên thực địa, nút giao quốc lộ 6 - Vành đai 4 được xây dựng tại vị trí sát bến xe Yên Nghĩa và điểm cuối của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Dự án đi qua 3 tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh với 7 dự án thành phần. Trong đó, mỗi tỉnh phụ trách một dự án GPMB, một dự án đường song hành qua địa bàn tỉnh mình. Riêng dự án cầu cạn cao tốc toàn tuyến đầu tư theo phương thức BOT và giao Hà Nội quản lý.