iPhone mới chưa ra mắt, dân buôn VN đã tuyển quân xếp hàng

Apple sẽ chính thức ra mắt iPhone 2018 vào ngày 12/9 tới. Hiện tại, một số lái buôn trong nước đã thuê người xếp hàng để chờ mua sản phẩm này.

Những ngày qua, trên Facebook đã xuất hiện một số bài đăng của các thương lái tuyển người xếp hàng để mua iPhone 2018. Việc các thương lái Việt Nam tuyển người xếp hàng mua iPhone là hoạt động thường xuyên diễn ra trong những năm gần đây.

Việt Nam không nằm trong nhóm thị trường được bán iPhone đợt đầu tiên. Thông thường, dân buôn sẽ cử người sang các thị trường như Singapore, Hong Kong, Mỹ... để gom iPhone về nước sớm để bán với giá cao hơn nhằm kiếm lời.

“Tuyển đồng bọn đi Singapore free 100% vé máy bay, ngày Apple công bố bán iPhone new, anh em mình sẽ đi trước 3 ngày. Mình bao free vé khứ hồi, qua đó ăn chơi tự túc. Mình chỉ cần đêm cuối và sáng ngày Apple mở bán, các bạn xếp hàng mua giùm mình và đem về Việt Nam.

Mỗi người mua được một máy và xách tay về Việt Nam một máy. Mình ưu tiên cho cặp vợ chồng, nhóm bạn thân, cả gia đình, nguyên công ty, một tập thể.... đi chung cho vui” chủ cửa hàng chuyên bán smartphone trên đường Lê Hồng Phong, đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình.

iphone moi chua ra mat dan buon vn da tuyen quan xep hang

Một số lái buôn đã bắt đầu "tuyển quân" để xếp hàng mua iPhone 2018.

Năm ngoái, khi iPhone X mở bán ngày đầu tại một số thị trường như Singapore, Hong Kong, Mỹ… các lái buôn đã mang máy về Việt Nam ồ ạt ngay trong ngày.

Giá bán của iPhone X trong vài ngày đầu cũng sụt giảm rất mạnh từ 50 xuống 39 triệu đồng cho phiên bản 64 GB. Năm nay, các thương lái cho biết phải suy tính về số lượng máy cho phù hợp để hạn chế tình trạng rớt giá trong đợt hàng đầu tiên về Việt Nam.

“Bên mình vẫn sẽ cho người xếp hàng mua iPhone 2018 như mọi năm, nhằm mang máy về sớm để phục vụ các khách hàng. Đồng thời, cửa hàng sẽ tổ chức chương trình preorder với những ưu đãi dành cho khách hàng đặt trước” Anh Trần Quốc Trung - Trưởng phòng kinh doanh Hnam mobile chia sẻ.

Anh Trung dự đoán giá của iPhone 2018 có thể sẽ dao động từ 45 đến 60 triệu đồng trong đợt bán đầu tiên khi về Việt Nam. Ngoài ra, tính năng 2 SIM được anh mong chờ sẽ xuất hiện trên iPhone 2018, vì người dùng ở Việt Nam thường sử dụng 2 số điện thoại.

iphone moi chua ra mat dan buon vn da tuyen quan xep hang

Hình ảnh rò rỉ được cho là của iPhone 2018.

Sáng 10/9, một số nguồn tin rò rỉ cho rằng Việt Nam sẽ nằm trong khu vực thị trường ưu tiên và được bán iPhone 2018 trong đợt đầu cùng với Hong Kong, Singapore, Mỹ…

Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Mạnh Hải, chủ cửa hàng HiTech Việt - việc iPhone 2018 được bán ra trong đợt đầu tiên tại Việt Nam rất khó xảy ra. Đại diện một số nhà bán lẻ lớn cũng phủ nhận thông tin này. Thông thường, Việt Nam nằm trong đợt mở bán thứ 3 của Apple và các mẫu iPhone chính hãng chỉ có thể về nước vào khoảng tháng 11 (nếu máy bán ra vào cuối tháng 9).

iphone moi chua ra mat dan buon vn da tuyen quan xep hang Giá rau xanh hôm nay 10/9: Trông chờ giá rau 'hạ nhiệt'

Trong những ngày gần đây, tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội giá rau xanh tăng mạnh. Theo các tiểu thương nguyên ...

iphone moi chua ra mat dan buon vn da tuyen quan xep hang Honda HR-V, Hyundai Kona và Ford EcoSport: Nên chọn mẫu xe 5 chỗ gầm cao nào?

Sau Hyundai Kona và Ford EcoSport, sắp tới ngày 15/9, Honda HR-V sẽ chính thức tham gia thị trường Việt Nam khiến cho phân khúc ...

iphone moi chua ra mat dan buon vn da tuyen quan xep hang Với 25.000 USD có thể mua được những chiếc xế hộp nào?

Trên thị trường Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều mẫu ôtô giá rẻ cho khách hàng lựa chọn. Dưới đây là những mẫu ...

iphone moi chua ra mat dan buon vn da tuyen quan xep hang Hàng loạt cửa hàng tung khuyến mại sốc cổ vũ U23 Việt Nam giành chiến thắng

Hòa vào không khí chiến thắng của U23 Việt Nam trước đối thủ U23 Syria, nhiều chủ quần áo, nước hoa, phụ kiện, quán ăn, ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.