Kế hoạch sử dụng đất xã Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2022

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Hiệp Hòa.

Hiệp Hoà là một trong 30 xã và thị trấn của huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, nằm về phía tây bắc của huyện. Phía bắc của xã Hiệp Hoà giáp xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Bảo), phía đông giáp xã Hùng Tiến (huyện Vĩnh Bảo), phía nam giáp xã An Hoà (huyện Vĩnh Bảo), các phía còn lại của xã giáp tỉnh Thái Bình. 

 Xã Hiệp Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

Xã Hiệp Hoà nằm gần nhiều tuyến giao thông đáng chú ý như: Quốc lộ 37 (là tuyến đường liên tỉnh nối 7 tỉnh, thành phố Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái và Sơn La với nhau, có chiều dài là 470 km); Quốc lộ 10 (là tuyến đường liên tỉnh chạy dọc theo vùng duyên hải Bắc Bộ qua 7 tỉnh và thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa);...

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vĩnh Bảo được UBND TP Hải Phòng phê duyệt ngày 1/6, xã Hiệp Hòa có một dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là: Xây dựng cơ sở hạ tầng Dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại thôn Nghĩa Lý, xã Hiệp Hòa.

Xem chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vĩnh Bảo TẠI ĐÂY 

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Hiệp Hòa TẠI ĐÂY

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.