Kế hoạch sử dụng đất xã Hoằng Trinh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Hoằng Trinh.
Kế hoạch sử dụng đất xã Hoằng Trinh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Hoằng Trinh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Hoằng Hóa).

Hoằng Trinh là một trong 37 thị trấn và xã của huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm về phía tây bắc của huyện. Xã Hoằng Trinh có diện tích 5,67 km², dân số tính đến năm 1999 là 6.842 người với mật độ dân số đạt 1.207 người/km². Xã Hoằng Trinh có 3 làng, bao gồm: làng Trung Hòa, làng Trinh Nga và làng Thanh Nga.

Phía tây của xã Hoằng Trinh giáp các xã Hoằng Trung và Hoằng Kim, phía nam giáp các xã Hoằng Quý và Hoằng Sơn, phía đông nam và đông giáp xã Hoằng Sơn (đều thuộc huyện Hoằng Hoá), phía bắc giáp huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hoá).

Xã Hoằng Trinh nằm gần nhiều tuyến giao thông lớn như: QL1A (tuyến đường bắt đầu tại cửa khẩu Hữu Nghị trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, kết thúc tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau với chiều dài 2.360 km), QL10 (là tuyến đường liên tỉnh chạy dọc theo vùng duyên hải Bắc Bộ qua 7 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa),...

Kế hoạch sử dụng đất xã Hoằng Trinh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Hoằng Trinh trên bản đồ Google vệ tinh.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoằng Hoá được UBND huyện Hoằng Hoá đăng thông báo lấy ý kiến góp ý trên trang cổng thông tin điện tử của huyện ngày 22/1, xã Hoằng Trinh có rất nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án sau:

Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất để làm đường Thịnh - Đông, trên địa bàn xã Hoằng Trinh (Mặt bằng số 18); Khu dân cư nông thôn; Phòng khám chữa bệnh; Đường tỉnh ĐT509 (Nghĩa Trang-chợ Phủ)  đường cấp V Bn=7,5m; Xây dựng chợ nông thôn xã; Phục dựng khu di tích Chùa Sùng Long thôn Trung Hòa;

Nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả; Khu kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ nông nghiệp bà Hoàng Thị Tuyết (đợt 2); Dự án kinh doanh, thương mại dịch vụ tổng hợp; Khu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Xưởng sản xuất gỗ, giới thiệu sản phẩm hàng nội thất và VLXD Kim Thành (đợt 2); Khu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;...

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoằng Hoá TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Hoằng Trinh TẠI ĐÂY

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.