Kế hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Tam Hiệp.
Kế hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Tam Hiệp. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Tam Hiệp là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, nằm về phía đông nam của huyện.

Phía bắc của xã Tam Hiệp giáp 2 xã Tam Thuấn và Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ), phía đông giáp xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ), phía nam giáp 2 xã Canh Nậu và Hương Ngải (huyện Thạch Thất).

Xã có diện tích tự nhiên là 526,89 ha, dân số tính đến năm 2017 là hơn 12.000 người. Xã được thành lập sau Cách mạng tháng 8/1945 gồm 5 thôn (làng) là Thượng Hiệp, Đại Điền, Hòa Thôn, Hiệp Cát và Mỹ Giang, chia thành 8 cụm dân cư.

Tam Hiệp liền kề với Quốc lộ 32 - trung điểm giữa thị xã Sơn Tây và thủ đô Hà Nội. Theo dòng sông Đáy có thể xuôi về Sấu Giá (Hoài Đức) hoặc ngược tới sông Hồng sang tỉnh Vĩnh Phúc để đến những địa bàn trọng yếu của vùng Đông Bắc. Như vậy, xã có một vị trí chiến lược có tầm quan trọng về kinh tế - xã hội, chính trị và quốc phòng, an ninh.

Kế hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Tam Hiệp trên bản đồ Google vệ tinh.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phúc Thọ được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 19/12, xã Tam Hiệp hiện có 8 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là dự án: 

Đấu giá đất công ích cho sản xuất nông nghiệp; Cụm công nghiệp Tam Hiệp; Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ, giai đoạn 1; Trường tiểu học Tam Hiệp B; Nhà văn hoá - khu thể thao thôn Thượng Hiệp; Nhà văn hoá - khu thể thao thôn Điền Hoà Cát; Nhà văn hoá - khu thể thao thôn Mỹ Giang; Trung tâm văn hoá xã Tam Hiệp.

Xem chi tiết danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phúc Thọ TẠI ĐÂY