Chùa Ngọa Vân tọa lạc trên núi Bảo Đài được coi là “thánh địa” của Phật giáo Trúc Lâm nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.
Sáng 5/2 (tức mùng 9 Tết Đinh Dậu), UBND xã Đông Triều (Quảng Ninh) phối hợp cùng Ban trị sự Giáo hội phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khai hội Xuân Ngọa Vân 2017 thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt lịch sử văn hóa Nhà Trần tại thị xã Đông Triều.
 |
| Chùa Ngọa Vân khai hội từ ngày mùng 9 Tết Đinh Dậu đến hết tháng 3 Âm lịch (Ảnh Công Phương) |
Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, nhiều du khách từ khắp nơi đổ về dâng hương lễ Phật và chiêm bái cảnh quan ngôi chùa trên núi Bảo Đài. Đây là nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông chọn để tu hành, giảng pháp những năm cuối đời và nhập niết bàn ngày 1/11 năm Mậu Thân (1308), kết thúc trọn vẹn hành trình tu hành, hóa Phật.
Chùa Ngọa Vân tọa lạc trên núi Bảo Đài thuộc thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) là di tích quan trọng bậc nhất trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều và được coi là “thánh địa” của Phật giáo Trúc Lâm nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.
 |
| Ngọa Vân nghĩa là mây nằm, đỉnh Ngọa Vân nằm trên núi Bảo Đài thuộc dãy Yên Tử (Ảnh Công Phương) |
Lễ hội là hoạt động nhằm tôn vinh, tri ân công đức của Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông; giáo dục truyền thống yêu nước, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đồng thời, tuyên truyền quảng bá để nâng cao nhận thức cho nhân dân và du khách thập phương về tầm quan trọng, giá trị to lớn của Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.
Đây là năm thứ 2 Lễ hội Xuân Ngọa Vân được tổ chức và sẽ kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch. Đồng thời, Lễ Khai hội Xuân Ngọa Vân từ nay sẽ được duy trì hàng năm, là một trong 14 điểm du lịch thuộc 4 tuyến du lịch trên địa bàn thị xã Đông Triều đã được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận.
 |
| Trong ngày đầu khai hội, có hàng ngàn du khách thập phương đến lễ phật (Ảnh Công Phương) |
Chia sẻ với PV tại lễ hội, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban trị sự GHPG tỉnh Quảng Ninh cho biết, với mong muốn giữ gìn môi trường, ở một số chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã treo các khẩu hiệu nhằm tuyên truyền đến ý thức của người dân không vứt rác bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường.
“Những khẩu hiệu này khuyến cáo đến người dân, không những giữ gìn môi trường ở chùa mà còn giữ gìn môi trường ở nhà, ở khu dân cư, giữ gìn môi trường trên cả nước cho sạch sẽ, tốt đẹp”, Thượng tọa Thích Thanh Quyết nói.
 |
| Ông Đồng Văn Chiến (Kim Thành, Hải Dương) cho biết, khẩu hiệu này rất văn minh, lịch sự (Ảnh Công Phương) |
Ông Đồng Văn Chiến (Kim Thành, Hải Dương), đi lễ chùa Ngọa Vân cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, quang cảnh ở chùa rất đẹp. Tôi thấy khẩu hiệu "vứt rác bừa bãi, ngàn vái bằng không" này rất văn minh, nếu ở đây không có khẩu hiệu này thì có thể du khách sẽ vứt rác bừa bãi bởi đây là rừng núi không ai giám sát vứt rác cả".
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được tại Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân 2017
 |
| Am Ngọa Vân - nơi thờ đức Phật hoàng Trần Nhân Tông (Ảnh Công Phương) |
 |
| Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam (Ảnh Công Phương) |
 |
| Thượng tọa Thích Thanh Quyết thỉnh chuông khai mạc (Ảnh Công Phương) |
 |
| Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long gióng trống khai hội (Ảnh Công Phương) |
 |
| Các đại biểu dâng hương (Ảnh Công Phương) |
 |
| Am Ngọa Vân "thánh địa" thiền phái Trúc Lâm (Ảnh Công Phương) |
 |
| Am nhỏ là nơi Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (Ảnh Công Phương) |
 |
| Khẩu hiệu "Vứt rác bừa bãi ngàn vái bằng không" được treo rất nhiều trên đường du khách lên chùa nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường của người dân (Ảnh Công Phương) |