Theo kết quả Chi cụ Chăn nuôi và Thú y công bố, ốc hương chết trong thời gian vừa qua là do nhiễm ký sinh trùng nặng, chủ yếu là trùng lông và vi khuẩn vibrio.
Đây là kết quả do Trung tâm Nghiên cứu giống và dịch bệnh thủy sản, Trường Đại học Nha Trang đưa ra sau khi xét nghiệm mẫu xác định tác nhân gây bệnh tại vùng ốc chết thuộc xã Ninh Thọ, huyện Vạn Ninh.
![]() |
Ốc hương chết hàng loạt nguyên nhân do nhiễm bệnh. Ảnh: S.A |
Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, vùng nuôi ốc hương không bị ảnh hưởng của ô nhiễm công nghiệp hay sinh hoạt dân cư như người dân nghi ngờ.
Đồng thời, cơ quan này khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi sử dụng giống nhập từ TP Phan Rang - Ninh Thuận vì hơn 40% lượng giống này không có giấy phép kiểm dịch.
Ngoài ra, hầu hết đìa nuôi ốc tại Ninh Thọ chưa trang bị dụng cụ đo môi trường nên khó kiểm soát các yếu tố môi trường đìa nuôi để xử lý kịp thời.
Mặt khác, tình hình thời tiết thời gian gần đây có nhiều biến động, các đợt áp thấp, mưa lớn làm thay đổi các yếu tố môi trường ao nuôi, dẫn đến giảm sức khỏe các loài thủy sản nuôi.
Từ tháng 7/2017, ốc hương tại các xã Ninh Thọ, Ninh Hải, Ninh Phước và Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa) bắt đầu chết rải rác và hàng loạt.
Đây được xem là thủ phủ ốc hương của Khánh Hòa với vùng nuôi rộng 300ha, trong đó xã Ninh Thọ chiếm 1/2, đã thiệt hại gần 80ha.
![]() | Khánh Hòa: Dân đứng ngồi không yên vì ốc hương chết hàng loạt Nhiều người dân nuôi ốc hương ở Khánh Hòa như "ngồi trên lửa" vì ốc đang chết hàng loạt. |