Khi “nàng thơ” lật khật say bia

Làm việc với Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phải dùng đến 2 chữ “cảnh báo” để nói về sự tụt hậu của địa phương này.

Tăng trưởng thấp. Chỉ số năng lực cạnh tranh cũng như hiệu quả quản trị hành chính công nằm top dưới. Và đặc biệt là thu ngân sách rất thấp khi những tiềm năng bờ biển dài, cảng biển nước sâu, sân bay, đường sắt đi qua, phong cảnh đẹp chưa được khơi dậy.

“Tụt hậu là nguy cơ hiện hữu chứ không phải trên giấy tờ”- Thủ tướng đánh giá.

Không quá xa “Cô gái Phú Yên đang say ngủ”, “nàng thơ xứ Huế” cũng đang lật khật say bia.

Một báo cáo của HĐND chính địa phương này cho biết, trong cơ cấu nguồn thu của Thừa Thiên - Huế có tới 25-30% từ bia trong một quy mô ngân sách đứng thứ 4/6 tỉnh Bắc Trung Bộ và chót bảng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Ngoài bia, nguồn thu “truyền thống” vẫn chỉ là nguồn tiền sử dụng đất và ngân sách Trung ương phân bổ.

Nhưng “cô gái Phú Yên” hay “nàng thơ xứ Huế” không phải là cá biệt khi có tới trên dưới 80% các địa phương đang không tự cân đối được ngân sách. Hay nói thẳng, ngoài nguồn thu từ bia, từ xổ số, từ tiền sử dụng đất trong một cơ cấu mang tính chất “ví dụ” thì ngót 80% các địa phương đang hằng năm ngửa tay xin tiền từ T.Ư. Nhân nói chuyện bia, phải mở ngoặc rằng một thành phố lớn thứ 3 như Đà Nẵng nhưng chẳng hạn dự toán tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 xếp tới thứ 12 với 11.661 tỉ đồng, chưa bằng nộp ngân sách trong một năm của Tổng Công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn.

Có nghĩa là gì? Là mấy tỉ lít bia, rượu mà người dân đang nhậu nhẹt hằng năm cũng chính là một trong những nguồn thu đáng kể của ngân sách. Thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với nguồn thu của nhiều địa phương cộng lại. Có nghĩa là nguồn thu ngân sách ngoài thuế, tiếp tục trông cậy vào cái ví của dân khi tỉ trọng thu từ dịch vụ thương mại và đặc biệt là hàng hóa của các địa phương này quá thấp.

Lời cảnh báo của Thủ tướng, vì thế, còn cần phải áp dụng ở rất nhiều địa phương. Ngân sách địa phương làm nên ngân sách T.Ư. Nếu nguồn thu chủ yếu chỉ từ bia, rượu, xổ số, từ tiền đất đai và bán rẻ tài nguyên thô... thì sẽ cho thấy sự bất ổn của ngân sách nói chung, một ngân sách cấu thành từ những “cô gái” ngủ yên hàng chục năm, từ những nàng thơ say bia, từ những bàn chân anh vé số, một ngân sách như con gấu cứ mút mãi ngón tay của mình.

Theo Đào Tuấn

Báo Lao động


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Chủ dự án Cát Bà Amatina trả nợ gần 600 tỷ đồng cho Vinaconex
Trong quý III, khoản phải trả cho Vinaconex theo hợp đồng hợp tác đầu tư giảm từ 959 tỷ đồng xuống còn 368 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VCR cũng phát sinh khoản tạm ứng 600 tỷ đồng cho MIK Group theo hợp đồng "Chìa khóa trao tay".