Theo số liệu được Cơ quan Thống kê Trung Quốc (NBS) mới công bố, Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng 3,2 % trong quí II. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong bối cảnh toàn cầu nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19, cũng là con số vượt ngoài dự báo 2,4% của giới chuyên gia. Trước đó, trong quí I, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới lần đầu tăng trưởng âm kể từ năm 1992 khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 6.8%.
Bên cạnh đó, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 4,8% trong tháng 6, tăng trưởng tháng thứ 3 liên tiếp.
Trung Quốc là nền kinh tế đầu tiên trên thế giới hứng chịu hậu quả nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19, hiện đang phục hồi chậm rãi trong 2 tháng vừa qua, mặc dù sự phục hồi không đồng đều.
"Dù kinh tế đang cho thấy sự phục hồi ổn định, vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước khi tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới vẫn nghiêm trọng", đài phát thanh nhà nước dẫn lời Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm 13/7.
Chình phủ Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì chính sách hỗ trợ nền kinh tế từ giờ đến cuối năm, mặc dù vẫn có lo ngại về rủi ro nợ xấu gia tăng.
Để hồi phục nền kinh tế và hỗ trợ lao động, Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt biện pháp, bao gồm đẩy mạnh chi tiêu và cung cấp tài chính nhiều hơn, giảm thuế và giảm lãi suất cho vay và cắt giảm yêu cầu dự trữ bắt buộc với ngân hàng.
Số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng cao ở một số quốc gia, trong đó có Mỹ, đã cản trở phần nào nỗ lực của Trung Quốc trong cải thiện hoạt động xuất khẩu, trong khi đó, ở trong nước, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với tình trạng mất việc làm và lo ngại về vấn đề sức khỏe khiến người tiêu dùng thận trọng hơn trong mua sắm.