Luật sư của ông Trump cho rằng phe Biden gian lận 450.000 phiếu ở các bang chiến địa

Bà Sidney Powell, thành viên nhóm pháp lí của ông Trump cho rằng đã có gian lận phiếu bầu qui mô lớn ở các bang chiến địa như Pennsylvania, Michigan, Georgia, Arizona ... nhằm giúp ông Biden đắc cử. Bà cho rằng phe của ông Biden đã sử dụng một loại thuật toán máy tính để ước lượng số phiếu bầu cần phải gian lận ở mỗi bang đủ để giành chiến thắng.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News mới đây, luật sư Sidney Powell trong nhóm chuyên gia pháp lí của Tổng thống Trump một lần nữa cáo buộc đã có gian lận bầu cử để giúp ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden cướp mất chiến thắng của ông Trump.

"Đã có một chiến dịch khổng lồ, được phối hợp chặt chẽ nhằm đánh cắp cuộc bầu cử […] bằng cách huỷ hoại phiếu bầu cho Donald Trump và ngụy tạo phiếu bầu cho Joe Biden. Họ đã dùng đủ mọi thủ đoạn mà một người có thể tưởng tượng ra, nào là kêu gọi người chết đi bầu cử với số lượng lớn, rồi bịa ra cả đống phiếu chỉ bầu cho Biden", bà Sidney Powell cáo buộc.

"Ở các bang quan trọng, chúng tôi đã xác định được ít nhất 450.000 phiếu bầu chỉ ghi tên Joe Biden mà không có tên của bất kì ứng viên nào khác", vị luật sư của ông Trump nói thêm trên Fox News.

Bà Powell cho rằng phe của ông Biden đã sử dụng một loại thuật toán máy tính để ước lượng số phiếu bầu cần phải gian lận ở mỗi bang đủ để giành chiến thắng.

"Ở Florida [một bang mà ông Trump chiến thắng], mọi việc diễn ra tốt đẹp và lẽ ra ở các bang khác của Mỹ, cuộc bầu cử cũng phải suôn sẻ như vậy. Nhưng bọn họ đã dùng một loại thuật toán để ước tính và biến phiếu bầu từ ủng hộ Trump thành ủng hộ Biden. Không chỉ Tổng thống Trump mà nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hoà cũng bị mất phiếu vì máy tính sửa thành bầu cho nghị sĩ Đảng Dân chủ".

Ngày 3/11 vừa qua, cử tri Mỹ không chỉ đi bầu tổng thống mà còn chọn ra 35 trong tổng số 100 thượng nghị sĩ và toàn bộ 435 hạ nghị sĩ. Ông Biden bỏ xa Tổng thống Trump về số phiếu đại cử tri, nhưng Đảng Dân chủ vẫn chưa giành được đa số ở Thượng viện và ưu thế của Đảng Dân chủ ở Hạ viện bị thu hẹp. 

"Làn sóng xanh" đã không hình thành như dự báo. Vì vậy, cáo buộc của bà Powell về việc phe Biden và Đảng Dân chủ gian lận trong cả cuộc bầu cử tổng thống lẫn quốc hội là chưa hoàn toàn thuyết phục.

Luật sư của ông Trump: Phe Biden gian lận 450.000 phiếu ở các bang quan trọng - Ảnh 1.

Luật sư Sidney Powell trong nhóm chuyên gia pháp lí của ông Trump (phải) trả lời Fox News. (Ảnh chụp màn hình).

Bà Powell một lần nữa lặp lại quan điểm của Tổng thống Trump rằng phe của ông sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lí đến cùng nhằm phanh phui gian lận, kiểm lại phiếu ở hầu hết các bang trên nước Mỹ.

Luật sư Powell còn cung cấp cho Fox News một bản danh sách về số phiếu tại các bang mà bà cho là gian lận và chỉ ghi tên ông Biden: Khoảng 98.000 phiếu ở Pennsylvania, 80.000 – 90.000 phiếu ở Georgia, 42.000 phiếu ở Arizona, 69.000 – 115.000 ở Michigan và 62.000 ở Wisconsin.

Đây đều là các bang chiến địa chứng kiến cuộc đua gay cấn giữa ông Trump và ông Biden, số phiếu đại cử tri tại mỗi bang tương đối lớn, từ 10 ở Wisconsin tới 20 ở Pennsylvania. Ban đầu ông Trump dẫn trước nhưng sau khi kiểm phiếu qua thư, ông Biden đã vượt lên. 

Số phiếu phổ thông mà luật sư Powell cáo buộc gian lận nói trên cũng lớn hơn số phiếu mà ông Biden đang dẫn trước ông Trump. Vì vậy, nếu những cáo buộc này là đúng thì ông Trump có thể giành tới 73 phiếu đại cử tri từ tay ông Biden và qua đó tái đắc cử.

Khi người dẫn chương trình hỏi rằng nếu quả thực có những gian lận qui mô khổng lồ như vậy thì tại sao Bộ Tư pháp Mỹ chưa vào cuộc điều tra, bà Powell trả lời: "Tôi không biết".

"Sau khi kiểm lại phiếu hợp lệ và thanh tra quá trình bầu cử, ông Trump sẽ thắng", bà Powell nhắc lại luận điểm của Tổng thống Trump.

Việc Bộ Tư pháp Mỹ chưa mở cuộc điều tra là một điểm bất thường trong cáo buộc của phe Trump về gian lận bầu cử qui mô lớn. Ông Trump là đương kim Tổng thống Mỹ, vì vậy người có thể gây sức ép lên Bộ Tư pháp phải là ông Trump chứ không thể là ông Biden.

Trong những bang mà phe Trump cáo buộc có gian lận có cả những bang do quan chức Đảng Cộng hoà phụ trách tổ chức bầu cử như Georgia và Nevada.

Bà Powell cho rằng khi nào nhận thấy ông Biden đang bị ông Trump dẫn trước quá nhiều, phe Đảng Dân chủ sẽ tạm dừng máy quét phiếu bầu, lấy bớt phiếu ủng hộ ông Trump đi và thêm vào các phiếu bầu cho ông Biden.

Hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào về cáo buộc này của bà Powell. Các tình nguyện viên phục vụ bầu cử luôn làm việc theo cặp, một đến từ Đảng Dân chủ và một đến từ Đảng Cộng hoà nên khả năng xảy ra gian lận là rất thấp.

chọn
[Photostory] Dự án có lượng booking khủng nhất Hà Nội trong quý I/2024
Ngày 1/3 vừa qua, CapitaLand đã chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp Lumi Hà Nội tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Theo CBRE, trong quý I, Lumi Hà Nội đã đạt được 4.500 booking, vượt hơn số lượng dự kiến chào bán ban đầu, giá bán dự kiến từ 66 triệu đồng/m2.