Mất liên lạc hai ngày, gia đình phát hiện người đàn ông tử vong cùng ô tô dưới sông

Sau hai ngày mất liên lạc, gia đình nhận được tin báo thi thể ông P. cùng ô tô dưới sông La Ngà.
mat lien lac hai ngay gia dinh phat hien nguoi dan ong tu vong cung o to duoi song Vụ ô tô phóng ra đường tông đôi nam nữ: Nhân viên chưa có bằng lái
mat lien lac hai ngay gia dinh phat hien nguoi dan ong tu vong cung o to duoi song Đạp nhầm chân ga, ô tô lao ra đường tông đôi nam nữ nguy kịch
mat lien lac hai ngay gia dinh phat hien nguoi dan ong tu vong cung o to duoi song
Hiện trường vụ việc. Ảnh: N.Y.

Ngày 20/3, Công an huyện Đức Linh cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra làm rõ vụ việc phát hiện xe ô tô 7 chỗ cùng thi thể người đàn ông trôi trên sông La Ngà, đoạn chảy qua thị trấn Võ Xu và xã Sùng Nhơn.

Theo đó, sáng 19/3, người dân khu phố 9 (thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh) phát hiện một chiếc xe ô tô BKS 60A – 134xx, cùng thi thể một người đàn ông dưới sông La Ngà nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

mat lien lac hai ngay gia dinh phat hien nguoi dan ong tu vong cung o to duoi song
Xe ô tô bị hư hỏng nặng. Ảnh: N.Y.

Sau khi tiến hành trục vớt, chiếc xe này được xác định là của một người dân thuộc (xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Thi thể người đàn ông sau khi người quen đến nhận diện là ông Đoàn P. (35 tuổi, ngụ xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) cũng là tài xế điều khiển xe ôtô.

Được biết, ông P. là nhân viên tiếp thị của một công ty thức ăn gia súc tại tỉnh Bình Dương, đang trên đường từ Võ Xu về huyện Xuân Lộc, thì gia đình mất liên lạc hai ngày trước đó. Người thân ông P. đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tung tích, đến ngày 19/3 đã phát hiện thi thể ông P. cùng xe ô tô dưới sông.

Tại hiện trường, chiếc xe trong tình trạng bị hư hỏng nặng, một lốp trước bị xì hết hơi.

Hiện vụ việc đang được Công an Đức Linh điều tra làm rõ.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.