'MH370 đã hạ cánh tại một sân bay hoang bí mật'

Chiếc máy bay mất tích bí ẩn của Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 được cho là đã hạ cánh xuống một sân bay hoang, bí ẩn ở Campuchia.

Andre Milne, người sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Unicorn Aerospace, nhân vật nắm được nhiều thông tin nội bộ của ngành hàng không thế giới vừa cho biết.

Theo Express, Andre Milne thậm chí còn chỉ ra được toạ độ của sân bay mà MH370 được cho là đã đáp xuống.

MH370 đã hạ cánh tại một sân bay hoang bí mật - Ảnh 1.

Sân bay Kampong Chhnang

Sân bay hoang này nằm cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 100km về phía bắc, ở vĩ độ 12.2558 và kinh độ 104.5667. Đây là sân bay Kampong Chhnang, có đường băng còn nguyên vẹn, Andre Milne cho hay.

Andre Milne tuyên bố, cả ông ta lẫn nhà điều tra nghiệp dư Daniel Boyer đã nhận được thông tin về việc máy bay được cho là đã hạ cánh ở Campuchia. “Cả tôi và ông Boyer đều nhận được các tin tình báo riêng rẽ, vốn cung cấp các chi tiết về việc MH370 hạ cánh bí mật. Thông tin này cho phép chúng tôi tính toán và nhận diện được địa điểm chính xác của sân bay hoang, vốn là nơi lý tưởng để những kẻ không tặc MH370 hạ cánh.

Ngoài ra, cả hai chúng tôi cũng nhận được các tin tình báo khác nhau về việc MH370 đã cất cánh ngay sau khi hạ cánh. Rồi sau đó MH370 lại đâm xuống có chủ ý tại một địa điểm bị che giấu nằm cách xa sân bay bí mật”.

Andre Milne công bố một số bức ảnh, gồm cả bản đồ chụp từ trên không, để minh hoạ cho nhận định của mình.

MH370 mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc với 239 người trên máy bay. Cho tới giờ, vẫn chưa rõ tung tích chiếc Boeing 777 này dù nhiều cuộc tìm kiếm đã được tiến hành.

Tháng 11/2018, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook cho biết, chính phủ Malaysia sẵn sàng nối lại việc tìm kiếm MH370 nhưng phải có bằng chứng cụ thể.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.