![]() |
Bác sĩ Fakhruddin Attar (trái) và bác sĩ Jumana Nagarwala. Ảnh: CNN |
Cảnh sát Mỹ hôm 21/4 bắt giữ bác sĩ Fakhruddin Attar, 53 tuổi, và vợ ông này, 50 tuổi, tại phòng khám của họ ở Livonia, bang Michigan. Hai người bị cáo buộc 3 tội danh gồm chủ mưu, cắt bộ phận sinh dục nạn bệnh nhân nữ và đồng lõa. Bác sĩ cấp cứu của phòng khám này là Jumana Nagarwala, 44 tuổi, bị bắt giam vào hôm 12/4 và đang chờ xét xử.
Việc bắt giữ 3 bị cáo trên liên quan tới vấn đề "cộng đồng tôn giáo và văn hóa". Theo các nhà điều tra, phẫu thuật bộ phận sinh dục nữ là một thủ thuật đau đớn nhằm cắt bỏ một phần của âm vật với mục đích kiểm soát đời sống tình dục của nữ giới.
Trong phiên toà ngày 17/4, Shannon Smith, luật sư bào chữa của bị cáo Nagarwala, cho rằng hành động của thân chủ hoàn toàn liên quan vấn đề tôn giáo. Theo ông Smith, đây là tục của giáo phái Hồi giáo Dawoodi Bohra ở Ấn Độ. Trước khi thực hiện ca phẫu thuật này, phòng khám của thân chủ ông đã được vô trùng.
Bác sĩ Nagarwala cắt cửa âm vật của bé gái bằng “dao cạo”, sau đó bố mẹ đứa trẻ đem phần màng da vừa được cắt chôn trong đất để hoàn tất thủ tục, luật sư Smith giải thích.
Phòng khám bị theo dõi
Báo cáo năm 2012 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh Mỹ thống kê cho thấy, khoảng 513.000 phụ nữ và trẻ em gái ở Mỹ gặp nguy hiểm vì thủ tục cắt cửa âm vật. Con số này cao gấp 2 lần so với thống kê năm 1990. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi đây là hủ tục vi phạm nhân quyền của phụ nữ và trẻ em gái.
Cục điều tra liên bang phát hiện vụ việc tại phòng khám ở Michigan vào cuối tháng 2. Theo các nhà điều tra, họ đã theo dõi và biết thông tin hai bé gái từ bang Minnesota cùng hai bà mẹ đến phòng khám Burhani do bác sĩ Attar làm chủ. Lúc này, bác sĩ Attar, vợ ông ta và bác sĩ Nagarwala đã có mặt ở bên trong.
Theo lời một em gái, mẹ đưa em đến phòng khám vì em bị "đau bụng" và bác sĩ nói sẽ phẫu thuật để cắt bỏ "mầm bệnh". Bé gái thứ 2 cho hay, sau khi phẫu thuật, em đi lại khó khăn và bị đau từ vùng kín đến mắt cá chân.
Bố mẹ các em đều không nói cho bọn trẻ biết vì sao để bác sĩ làm việc này. Khi điều tra viên thẩm vấn, phụ huynh đều nói việc bác sĩ làm là “làm sạch” vùng da ngoài. Các nhà điều tra lo ngại có thể còn nhiều nạn nhân nhỏ tuổi phải đối mặt với hủ tục này tại bang Michigan.
Bác sĩ cấp cứu Nagarwala bị buộc tội trực tiếp thực hiện thủ thuật trong khi đó ông Attars bị buộc tội đồng lõa.
Không phạm tội?
Luật sư Mary Chartier của bác sĩ Attar cho rằng thân chủ mình nghĩ ông không phạm tội và sẽ tìm cách chứng minh.
Tại phòng khám, ông Attar đã điều trị cho các bé gái từ 6 đến 9 tuổi về các vấn đề sinh dục miễn phí (một năm phòng khám điều trị từ 5-6 trường hợp).
Cũng theo luật sư Chartier, bác sĩ Attar không hề né tránh cuộc điều tra và không có ý định chạy trốn khi đồng nghiệp của ông là bác sĩ Nagarwala bị bắt giữ trước đó. Thậm chí phòng khám của ông vẫn là địa chỉ tin cậy của nhiều phụ huynh.
Các thành viên của giáo phái Dawoodi Bohra, tại nơi các bị cáo sống và làm việc thuộc nhà thờ Hồi giáo Anjuman-e- Najmi, nói họ sẽ hỗ trợ nhóm điều tra làm rõ sự việc. Anjuman-e- Najmi là nhà thờ của giáo phái Hồi giáo Dawoodi Bohra duy nhất ở bang Michigan.
Tuy nhiên, khi phóng viên CNN tìm cách liên lạc với luật sư của bác sĩ Nagarwala và nhà thờ Hồi giáo đều không nhận được hồi âm.
Bác sĩ Nagarwala có 4 con và không có tiền án tiền sự. CNN dẫn thông tin từ Hệ thống trung tâm Y tế Henry Ford, nơi bác sĩ Nagarrwala làm việc chính thức, cho hay: "Thủ thuật này chắc chắn không xảy ra ở bất cứ cơ sở nào của Henry Ford. Chúng tôi không ủng hộ hành động này và đã đình chỉ công tác của bác sĩ Nagarwala”.
Cuộc điều tra sơ bộ của tòa án Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 26/4.