![]() |
Ngọc tỷ của vua Càn Long được bán với giá 22 triệu USD. Ảnh: AFP/Getty |
Nhà đấu giá Drouot cho biết trong phiên đấu giá hôm 14/12 ở Paris, Pháp, ngọc tỷ của vua Càn Long từ thế kỷ 18 được bán với giá 22 triệu USD. Con số này cao hơn gấp 20 lần so với mức giá dự đoán.
Người mua là một nhà sưu tập giấu tên người Trung Quốc. Người này đã giành quyền sở hữu món cổ vật sau một cuộc cạnh tranh căng thẳng, theo BBC.
Ngọc tỷ có kích cỡ bằng lòng bàn tay, được chế tác từ đá steatit màu trắng pha đỏ, mặt trên khắc 9 con rồng. Hình khắc rồng là biểu tượng cho quyền lực tối thượng của nhà vua. Theo chiêm tinh học phương Đông, con số 9 tượng trưng cho sự trường tồn.
Ngọc tỷ thuộc về vua Càn Long thời nhà Thanh, một trong những vị hoàng đế trị vì lâu nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ấn triện được dùng để đóng dấu lên các bức họa hay văn thư, chỉ dụ của vị vua nhà Thanh.
Chiếc ấn quý được một bác sĩ hải quân người Pháp mua lại hồi cuối thế kỷ 19. Ngọc tỷ được gia đình vị bác sĩ bảo quản kể từ đó đến nay. Theo tài liệu của nhà đấu giá, bác sĩ này từng đến Trung Quốc nhiều lần và sở hữu bộ sưu tập quý nhờ con mắt đánh giá tinh thường và mối quan hệ với người dân địa phương được tạo dựng trong nhiều năm.
Trước đó, kỷ lục đấu giá ngọc tỷ của vua Càn Long từng được thiết lập năm 2011, với giá gần 15 triệu USD.
Theo Drouot, vua Càn Long có hơn 1.800 ngọc tỷ và 700 trong số này đã biến mất. Khoảng 1000 chiếc khác được lưu giữ tại bảo tàng ở Tử Cấm Thành.