Người đàn ông giấu 4 bánh heroin trên xe giường nằm

Để có thể mang 4 bánh heroin có trọng lượng hơn 1,5kg từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, Đức đã cất dấu vào khe ghế trên xe giường nằm.

Sáng 22/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xứ sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Đức (51 tuổi), trú phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 8h30 ngày 22/6/2016, trong khi làm nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh từ Lào về Việt Nam tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo phát hiện trên xe khách Huyền Châu mang BKS 29B - 04.357 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có tàng trữ chất ma túy

Qua kiểm tra tại vị trí giường nằm của đối tượng Trần Văn Đức lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 4 bánh heroin (tổng trọng lượng hơn 1,5 kg).

nam thanh nien giau 4 banh heroin tren xe giuong nam

Đối tượng Trần Văn Đức tại phiên tòa xét xử

Tại Cơ quan Công an, Đức khai nhận vào ngày 20/6 Đức mua 4 bánh heroin tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Đức đã nhờ Lê Thị Đào (32 tuổi, trú xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) người quen cùng về với Đức, mua 10kg thịt bò đóng vào thùng xốp, đồng thời đặt 2 ghế giường nằm cùng nhau cho Đào và Đức ở dãy ghế tầng 2 cuối xe để dấu hàng.

Sau đó một ngày, Đức và Đào cùng lên xe từ Viêng Chăn về Việt Nam. Quá trình lên xe, số thịt bò được nhà xe bỏ vào cốp xe, còn số ma túy Đức bỏ vào túi xách cá nhân trực tiếp đem lên xe. Khi lên xe, Đức dấu từng bánh vào khe ghế nơi Đức và Đào nằm. Đến ngày 22/6, khi Đức về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, Đức cúi mặt nhận tội, đồng thời mong muốn Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để sớm được về chăm sóc vợ con.

Xem xét khung hình phạt, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Đức với mức án tù chung thân.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.