Người đàn ông Nhật thành tỉ phú nhờ Covid-19 dù chưa tốt nghiệp cấp III

Nhu cầu làm việc, học tập, mua hàng trực tuyến tăng vọt ở Nhật Bản do lệnh giãn cách xã hội để ngăn dịch Covid-19 của chính phủ đã giúp người sáng lập một doanh nghiệp Internet trở thành tỉ phú.

Lệnh phong tỏa của chính phủ Nhật Bản, theo đó người dân hạn chế ra khỏi nhà để ngăn sự lây lan của Covid-19, trở thành cơ hội vàng cho GMO Internet và biến người sáng lập công ty, ông Masatoshi Kumagai, thành tỉ phú.

Giá trị tài sản của Kumagai chạm mốc 1 tỉ USD hôm 2/7 khi giá cổ phiếu GMO Internet tăng vọt do mức sử dụng Internet ở Nhật Bản tăng. GMO Internet cung cấp cơ sở hạ tầng Internet, như lưu trữ đám mây và dịch vụ lưu trữ web, quảng cáo và truyền thông trực tuyến, ngân hàng điện tử và quản lí tiền mã hóa. 

Giới đầu từ tỏ ra lạc quan về đà tăng trưởng tương lai của GMO Internet do số lượng người sử dụng các dịch vụ trực tuyến tăng dần trong thời kì chính phủ Nhật Bản thực thi các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn sự lây lan của Covid-19.

"Các hình thức kinh doanh và lối sống mới - như làm việc, khám bệnh, mua hàng và học trực tuyến - đã bắt đầu lan rộng trong thời gian gần đây do Covid-19, làm tăng nhu cầu đối với một dịch vụ mà chúng ta đã liên tục sử dụng trong 25 năm qua", Kumagai tuyên bố trong một email.

COVID-19 giúp người đàn ông bỏ học cấp ba thành tỉ phú - Ảnh 1.

Masatoshi Kumagai, người sáng lập và điều hành GMO Internet, vừa gia nhập hàng ngũ các tỉ phú USD nhờ đại dịch Covid-19. (Ảnh: GMO Internet)

Giá cổ phiếu GMO Internet đã tăng khoảng 50% trong năm nay, trong khi chỉ số Nikkei 225 giảm 5% trong cùng kì.

GMO Internet công bố doanh thu thuần đạt mức kỉ lục 53,6 tỉ yen (khoảng 490 triệu USD) trong quí đầu của năm, tăng 14,6% so với cùng kì năm trước. Công ty nhận định doanh thu tăng do mức độ sử dụng cơ sở hạ tầng Internet của người dân tăng vọt vì mệnh lệnh giãn cách xã hội của chính phủ", cũng như tình trạng tăng trong hoạt động giao dịch ngoại hối.

Kumagai vừa bước sang tuổi 57 vào tháng 7. Ông thành lập công ty tiền thân của GMO Internet vào năm 1991 để kinh doanh truyền thông đa phương tiện. 8 năm sau, công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng ở Nhật Bản, trở thành một trong những công ty Internet đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán ở xứ hoa anh đào.

Phần lớn tài sản của Kumagai đén từ cổ phần của ông trong GMO Internet. Theo trang web của GMO Internet, ông phát hiện Internet sau khi đọc một bài báo năm 1994. 

"Khi đọc bài báo, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng Internet sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta và trở thành cơ sở hạ tầng xã hội", Kumagai kể. Đúng một năm sau, vào năm 1995, Kumagai chuyển hướng sang các dịch vụ Internet và đổi tên công ty thành GMO Internet để theo sứ mệnh mới.

Ngoài điều hành doanh nghiệp, Kumagai còn nhiều thú vui cá nhân độc đáo. Ông đã có bằng lái trực thăng và chứng chỉ lặn chuyên nghiệp. Ông thích rượu vang và sưu tầm tranh, tượng.

Khác với phần lớn tỉ phú USD, vị doanh nhân 57 tuổi từng bỏ trường cấp ba và ông cảm thấy hổ thẹn vì quyết định ấy.

"Tôi chẳng muốn học vì tôi tin rằng tôi có thể đạt mọi mục tiêu", ông kể. Sau đó, Kumagai nhận ra sự cần thiết của học tập khi ông 20 tuổi và ông tự học. Hiện tại, ông đã viết nhiều cuốn sách.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Khu du lịch sinh thái hồ Xuân Khanh, Hà Nội đón bước tiến pháp lý sau hơn hai thập kỷ quy hoạch
Khu du lịch, dịch vụ sinh thái hồ Xuân Khanh do CTCP Đầu tư Phát triển Hồng Việt làm chủ đầu tư được quy hoạch từ năm 2005, sau đó chưa thể triển khai do Sơn Tây sáp nhập vào Hà Nội, cũng như phải chờ các quy hoạch cấp trên. Vừa qua, dự án đã được Hà Nội đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch 1/500.